Toyota thoái vốn tại hàng chục công ty
Ảnh: Toyota Motor
Toyota Motor và các công ty liên kết lớn vừa bán ra lượng cổ phiếu trị giá hàng tỷ USD tại các doanh nghiệp khác. Động thái thoái vốn này đã góp phần làm tăng tính thanh khoản cho thị trường chứng khoán Nhật Bản, theo Nikkei Asia.
Theo các báo cáo chứng khoán, 8 công ty thuộc tập đoàn Toyota, bao gồm công ty mẹ và các nhà cung cấp phụ tùng như Denso, Aisin, đã bán ra tổng cộng 935,3 tỷ yên (tương đương 5,8 tỷ USD) tiền cổ phiếu trong năm tài chính kết thúc vào tháng 3. Trước đó, tập đoàn này cũng đã thoái vốn 1.140 tỷ yên trong năm tài chính liền trước.
Các công ty này đã bán cổ phần tại 44 doanh nghiệp, giảm quy mô danh mục đầu tư xuống còn 94 công ty - chỉ bằng một phần ba so với bốn năm trước. Nỗ lực này nhằm giải phóng nguồn vốn để tái đầu tư vào tăng trưởng và chi trả cổ tức cho cổ đông.
Cụ thể, Toyota đã bán toàn bộ số cổ phần đang nắm giữ tại Panasonic Holdings và một số công ty khác. Hãng cũng bán một phần cổ phiếu KDDI trong đợt mua lại cổ phiếu của tập đoàn viễn thông này vào năm nay.
Trong khi đó, nhà cung cấp Denso đã bán cổ phần tại nhà sản xuất chip Renesas Electronics, nhà sản xuất phụ tùng ô tô Aisan Industry và một số doanh nghiệp khác.
Aisin cũng đã thoái vốn khỏi hãng xe Suzuki Motor và nhà sản xuất thiết bị nội thất Lixil.
Tập đoàn Toyota đã bắt đầu cắt giảm sở hữu chéo từ năm 2023. Quá trình này tiếp tục diễn ra mạnh mẽ trong năm nay khi Toyota Industries - một công ty thành viên của tập đoàn - hủy niêm yết để chuyển đổi thành công ty tư nhân trong đợt tái cấu trúc do Toyota Motor dẫn dắt. Đóng góp vào quá trình này, nhiều công ty trong tập đoàn đã bán ra lượng lớn cổ phiếu của Toyota Industries.
Các công ty khác trong tập đoàn cũng tham gia thoái vốn trong năm tài chính vừa qua bao gồm các nhà cung cấp phụ tùng ô tô Jtekt, Toyota Boshoku và Toyoda Gosei, cùng với công ty thép Aichi Steel và công ty thương mại Toyota Tsusho.
Nhóm cổ phiếu ngành ô tô hiện đang tăng trưởng chậm hơn so với mặt bằng chung của thị trường chứng khoán Nhật Bản, phần lớn do chịu sức ép từ những căng thẳng ở khu vực Trung Đông.
Trong khi chỉ số Nikkei trung bình tăng tới 73% trong vòng một năm (tính đến cuối tháng 6), cổ phiếu của Toyota chỉ tăng 9%, còn cổ phiếu của Denso thậm chí giảm 4%.
Các nhà đầu tư đang theo dõi sát sao xem làn sóng thoái vốn này sẽ tiến xa đến đâu. Các báo cáo chứng khoán cho thấy, tính đến cuối tháng 3, Denso nắm giữ 3,45% cổ phần của Toyota với giá trị khoảng 1.400 tỷ yên - chiếm khoảng 30% tài sản ròng của Denso. Trong khi đó, Aisin nắm giữ 1,33% cổ phần của Toyota, trị giá khoảng 560 tỷ yên.
Các công ty thành viên không coi việc nắm giữ cổ phần tại Toyota là sở hữu chéo. Tuy nhiên, ông Seiji Sugiura, nhà phân tích cấp cao tại Viện Nghiên cứu Tokai Tokyo, nhận định: "Dưới góc độ của thị trường chứng khoán, cách các nhà cung cấp này xử lý số cổ phiếu Toyota mà họ đang nắm giữ là điều đang rất được quan tâm."