TP.HCM hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4 do lo ngại dịch COVID-19

14:29 | 26/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sáng 26/4, Chủ tịch UBND TP HCM đưa ra quyết định về việc hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4 do lo ngại nguy cơ dịch COVID-19 khi tập trung đông người.

Sáng 26/4, tại cuộc họp Ban chỉ đạo phòng chống COVID-19 thành phố, Chủ tịch UBND TP HCM Nguyễn Thanh Phong cho biết, trong bối cảnh dịch ở các nước láng giềng như Campuchia, Lào, Thái Lan diễn biến phức tạp nên thành phố cũng có một số quy định kích hoạt trở lại các biện pháp phòng chống dịch trong cộng đồng. 

Theo đó, lãnh đạo thành phố yêu cầu từ ngày mai (27/4) các cơ quan chức năng phải xử phạt nghiêm việc không đeo khẩu trang nơi công cộng, đông người; vui chơi giải trí, vận tải công cộng... Các trường hợp có triệu chứng dịch tuyệt đối không được đến nơi công cộng.

Lý do TP.HCM hủy kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4

Chủ tịch UBND TP.HCM Nguyễn Thanh Phong chỉ đạo tại cuộc họp sáng 26/4

Theo ông Phong, tình hình diễn biến dịch COVID-19 đang phức tạp ở các nước lân cận, cùng với Công điện của Thủ tướng hạn chế các sự kiện tập trung đông người, TP.HCM phải quyết liệt các biện pháp chống dịch.

Do vậy, TP quyết định dừng kế hoạch bắn pháo hoa dịp 30/4. Theo ông Phong, việc không bắn pháo hoa là do sẽ rất khó kiểm soát sự kiện này khi người dân tới xem rất đông.

“Trước tình hình này, việc bắn pháo hoa sẽ không thực hiện, các hoạt động văn hóa nghệ thuật để chào mừng ngày 30/4 phải thực hiện đúng quy trình chống dịch", ông Phong chỉ đạo.

Trước đó, TP HCM đã lên kế hoạch bắn pháo hoa lúc 21h ngày 30/4 tại 5 điểm gồm hai điểm bắn tầm cao và ba điểm bắn tầm thấp.

Trong đó, 2 điểm bắn pháo hoa tầm cao là khu vực đầu đường hầm sông Sài Gòn (quận 2 cũ, hiện là thành phố Thủ Đức) và tại tòa nhà The Landmark 81 thuộc khu đô thị Vinhomes Central Park (quận Bình Thạnh).

Ba điểm tầm thấp tại Công viên văn hóa Đầm Sen (quận 11), xã Cần Thạnh, huyện Cần Giờ nhân dịp huyện Cần Giờ được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và tại công viên Ánh Sáng thuộc dự án Vinhomes Grand Park, phường Long Bình, TP Thủ Đức.

Bên cạnh đó, nhân kỷ niệm 46 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021) và 135 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2021), UBND TP.HCM cũng sẽ tổ chức chuỗi sự kiện văn hóa - văn nghệ đặc sắc với tên gọi “Non sông liền một dải”.

Trong tháng 5, TP cũng sẽ tổ chức các hoạt động văn hóa tiêu biểu như: Kỷ niệm 131 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2021) và kỷ niệm 110 năm Ngày Bác Hồ ra đi tìm đường cứu nước (5/6/1911 - 5/6/2021); kỷ niệm 45 năm Thành phố Sài Gòn - Gia Định chính thức vinh dự mang tên Chủ tịch Hồ Chí Minh (2/7/1976 - 2/7/2021); các hoạt động tuyên truyền bầu cử ĐBQH khóa XV, đại biểu HĐND TP khóa X…

Như vậy, cả Hà Nội và TP.HCM đều không tổ chức bắn pháo hoa 30/4. Dịp nghỉ lễ này, cán bộ công chức viên chức được nghỉ 4 ngày từ 30/4-3/5.

Xem thêm: Lý do Hà Nội không tổ chức bắn pháo hoa 30/4

Hà Ly