TP.HCM sẽ không còn nhiều vaccine để tiêm trên diện rộng

18:46 | 08/08/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Với hơn 1.200 đội tiêm, trung bình TP.HCM tiêm khoảng 210.000 đến 260.000 liều vaccine/ngày. Hiện TP chỉ còn 500.000 liều, nếu không được phân bổ tiếp sẽ thiếu vaccine để tiêm diện rộng trong những ngày sắp tới.

Trong ngày hôm qua thành phố đã tiêm vaccine cho hơn 262.000 người, trong đó có 398 người phản ứng sau tiêm 30 phút, tất cả an toàn. Tổng cộng từ ngày 22/7 đến hết 7/8, TP.HCM đã tiêm hơn 2,1 triệu người. Đây là số liệu từ Sở Y tế TP.HCM cho biết.

Trong khi đó, số vaccine thành phố đã nhận từ Bộ Y tế tính từ ngày 22/7 đến nay hơn 2,59 triệu liều. Vì vậy, theo Sở Y tế, với tốc độ tiêm khá cao như hiện nay, nếu không kịp thời được phân bổ vaccine, dự kiến hết ngày mai (9/8) TP.HCM sẽ thiếu vaccine để tiêm diện rộng như vừa qua.

TP.HCM sẽ không còn nhiều vaccine để tiêm trên diện rộng - ảnh 1

Hiện TP chỉ còn 500.000 liều, nếu không được phân bổ tiếp sẽ thiếu vaccine để tiêm diện rộng trong những ngày sắp tới.

Công tác tiêm vaccine ở TP.HCM được đẩy mạnh ở đợt thứ 5 từ ngày 22/7. Ngoài bảo đảm các nhóm ưu tiên như những lần trước, đợt này thành phố tiêm vaccine cho tất cả người từ 18 tuổi trở lên, huy động cơ sở y tế tư nhân tham gia, tinh giản một số thủ tục, tiêm vào buổi tối, cho người dân khu phong toả, cách ly... Số đội tiêm cũng tăng lên 1.200, gấp đôi so với trước.

Những thay đổi trên đã giúp đợt tiêm thứ 5 hoàn thành kế hoạch đề ra. Từ ngày 3/8, thành phố bước sang đợt tiêm thứ 6.

Hôm 3/8, UBND TP.HCM gửi văn bản đến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, đề xuất được cấp 5,5 triệu liều vaccine từ ngày 5/8 và theo tiến độ liên tục đến 31/8. Trong thời gian này, thành phố cần trung bình mỗi ngày 210.000 liều vaccine. Việc này sẽ giúp TP HCM đạt mục tiêu tiêm cho 7 triệu người từ 18 tuổi trở lên tại thành phố.

Sau kiến nghị của TP.HCM, Thủ tướng yêu cầu Bộ Y tế tiếp tục ưu tiên cấp vaccine cho các tỉnh phía Nam, trong đó có thành phố, đồng thời xây dựng phương án phân bổ các lô tiếp theo.

Đến nay, TP.HCM là địa phương nhận nhiều vaccine nhất cả nước, với hơn 4 triệu liều (bao gồm cả số lượng vaccine đưa về các viện, bệnh viện, đơn vị trung ương trên địa bàn). Tỷ lệ phân bổ trên dân số thành phố từ 18 tuổi đạt 29%.

TP.HCM sẽ không còn nhiều vaccine để tiêm trên diện rộng - ảnh 2

Hôm 3/8, UBND TP.HCM gửi văn bản đến Phó thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng ban chỉ đạo phòng chống Covid-19, đề xuất được cấp 5,5 triệu liều vaccine từ ngày 5/8 và theo tiến độ liên tục đến 31/8

Phát biểu tại cuộc họp trước đó, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TP.HCM Phan Văn Mãi nhấn mạnh, thành phố tiến hành tiêm vaccine theo nguyên tắc minh bạch, tự nguyện. Việc tiêm vaccine ở thành phố đảm bảo được an toàn, tiến độ ngày càng nhanh hơn do thành phố đã cải tiến, rút kinh nghiệm, tăng thêm năng lực tiêm.

Thời gian tới, để đạt được mục tiêu miễn dịch cộng đồng trong thời gian sớm nhất, thành phố đang tổ chức lại việc tiêm vaccine, huy động thêm nguồn lực, cố gắng đạt được năng lực tiêm trung bình 300.000 liều mỗi ngày. Trong tháng 8/2021, nếu đảm bảo được nguồn cung vaccine, thành phố sẽ đạt được tỉ lệ miễn dịch cộng đồng, từ 70-80% người dân trên 18 tuổi.

Thành Văn (T/h)

Xem thêm: Khả năng sinh miễn dịch của vaccine Nano Covax đạt 99,4%, giá 120.000 đồng/liều