TP HCM tăng tốc giải phóng mặt bằng cửa ngõ phía Tây, chuẩn bị khởi công loạt dự án nghìn tỷ

Núi Thành 19:32 | 20/08/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TP HCM đang tăng tốc giải phóng mặt bằng loạt dự án giao thông trọng điểm tại cửa ngõ phía Tây. Đáng chú ý, dự án mở rộng Quốc lộ 1 trị giá 6.674 tỷ đồng đã ghi nhận hơn 1.000 trường hợp đồng thuận bàn giao mặt bằng, trong khi tuyến Võ Văn Kiệt nối dài 15 km dự kiến khởi động công tác giải phóng mặt bằng ngay trong quý III năm nay.

Theo thông tin từ UBND TP HCM, ngày 19/8 vừa qua, lãnh đạo TP vừa trực tiếp khảo sát tiến độ một số dự án giao thông trọng điểm, gồm trục Đông - Tây (đường Võ Văn Kiệt nối dài); nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ.

Theo báo cáo của các địa phương, công tác giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đang có những chuyển biến tích cực.

 Đoạn Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ đang tăng tốc giải phóng mặt bằng. Ảnh: Hải Quân

Tại phường Tân Tạo, trong tổng số 50 hộ bị ảnh hưởng, 49 hộ đã nhận tiền bồi thường và 47 hộ đã bàn giao mặt bằng. Địa phương dự kiến hoàn tất bàn giao 100% mặt bằng vào ngày 15/9/2026.

Tại phường Bình Đông có 135 trường hợp, trong đó 70 trường hợp đã đồng ý bàn giao mặt bằng.

Ở xã Tân Nhựt, 287 mặt bằng đã được bàn giao. Trong khi đó, xã Bình Chánh có 828 trường hợp bị ảnh hưởng, với 710 trường hợp đồng ý và 211 hộ đã thực tế bàn giao mặt bằng. Còn 118 hộ chưa đồng ý, địa phương đang tiếp tục vận động và đặt mục tiêu hoàn thành trong tháng 9.

Như vậy, việc giải phóng mặt bằng đang được các địa phương tập trung đẩy nhanh để đáp ứng yêu cầu triển khai dự án trong thời gian tới.

Đại diện Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình giao thông TP HCM cho biết, Ban đang lựa chọn nhà đầu tư dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 theo hình thức chỉ định nhà đầu tư, thực hiện hợp đồng BOT.

Ban Giao thông kiến nghị các phường, xã sớm hoàn thành giải phóng mặt bằng bởi đây là công trình được xác định cấp bách.

Lãnh đạo TP cũng cho biết các thủ tục của dự án dự kiến được hoàn tất để khởi công, chào mừng dịp Quốc khánh 2/9. Mặc dù tiến độ bàn giao mặt bằng theo mốc 30/9 hiện chưa đạt yêu cầu, song dự án đã đủ điều kiện để khởi công. 

Lãnh đạo thành phố yêu cầu các địa phương tiếp tục hỗ trợ người dân trong quá trình tháo dỡ nhà cửa. Những trường hợp đã đồng ý giải tỏa cần được hỗ trợ tháo dỡ ngay, tạo hiệu ứng đồng loạt trong công tác giải phóng mặt bằng.

Dự án nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1 đoạn từ đường Kinh Dương Vương đến ranh tỉnh Long An cũ có chiều dài khoảng 9,62 km, đi qua các phường Tân Tạo, An Lạc, Bình Đông và các xã Tân Nhựt, Bình Chánh.

Theo phương án, Quốc lộ 1 đoạn này sẽ được mở rộng với mặt cắt ngang khoảng 60 m, quy mô 10-12 làn xe. Tổng mức đầu tư dự án khoảng 6.674 tỷ đồng.

Dự án được chia thành 3 thành phần. Trong đó, thành phần 1 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn quận Bình Tân cũ, nay thuộc phường An Lạc và phường Tân Tạo; thành phần 2 là bồi thường, hỗ trợ, tái định cư trên địa bàn huyện Bình Chánh cũ; thành phần 3 là nâng cấp, mở rộng Quốc lộ 1. 

Đại lộ Võ Văn Kiệt sẽ nối dài lên 15km

Cùng với Quốc lộ 1, một dự án giao thông quy mô lớn khác cũng đang được TP HCM chuẩn bị triển khai là đường trục Đông - Tây (đại lộ Võ Văn Kiệt nối dài).

Tuyến đường có chiều dài khoảng 15 km, tổng nguồn vốn đầu tư dự kiến khoảng 16.000 tỷ đồng, sử dụng nguồn vốn ngân sách. Theo kế hoạch, dự án hoàn thành vào cuối năm 2029.

Theo hồ sơ dự án, công tác lập và phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự kiến thực hiện trong quý II/2027. Công tác bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và giải phóng mặt bằng dự kiến triển khai từ quý III/2026 đến năm 2028.

Hiện tại lộ Võ Văn Kiệt là một trong những tuyến giao thông quan trọng của TP HCM, dài khoảng 13 km, rộng khoảng 60 m với 6-10 làn xe, kết nối từ khu vực hầm Thủ Thiêm đến Quốc lộ 1.

Lãnh đạo UBND TP HCM cũng yêu cầu các địa phương tiếp tục tập trung hoàn thiện công tác giải phóng mặt bằng trong tháng 9, hướng tới bàn giao 100% mặt bằng để tổ chức thi công đồng loạt. Đối với các dự án đủ điều kiện, thành phố yêu cầu đẩy nhanh các thủ tục để có thể khởi công vào dịp Quốc khánh 2/9, qua đó tạo động lực thúc đẩy tiến độ các công trình giao thông trọng điểm trên địa bàn.