Trung Quốc ghi nhận tín hiệu tích cực về hoạt động đi lại bằng đường hàng không

Minh Hằng (TTXVN) 07:15 | 15/01/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người Trung Quốc đang dần khôi phục các hoạt động đi lại trước Tết Nguyên đán dù vẫn còn nỗi lo về nguy cơ bùng phát dịch COVID-19 sau khi nước này nới lỏng hầu hết các biện pháp hạn chế từ tháng 12/2022.

Theo đó, từ ngày 7/1 đánh dấu bắt đầu kỳ Xuân vận 2023 đến nay, lưu lượng hành khách hàng không đã khôi phục về mức 63% so với năm 2019 trước khi đại dịch bùng phát.

Cục Hàng không dân dụng Trung Quốc cho biết hoạt động kinh doanh nhanh chóng được khôi phục cũng đặt ra nhiều thách thức cho các hãng hàng không trong việc đảm bảo an toàn và vẫn phải đặc biệt lưu ý các nguy cơ dịch bệnh. Trong thông báo đưa ra ngày 13/1, lãnh đạo cục trên yêu cầu ngành hàng không hiểu rõ bản chất đặc biệt và mức độ phức tạp của kỳ Xuân vận 2023.

Kỳ Xuân vận 2023 tại Trung Quốc bắt đầu từ ngày 7/1 đến ngày 15/2 khi hàng trăm triệu người dân trở về quê hương chuẩn bị cho Tết Nguyên đán (từ 21/1).

Trung Quốc bắt đầu mở cửa trở lại các đường biên giới từ ngày 8/1 sau khi dần nới lỏng các biện pháp phòng dịch COVID-19 từ tháng 12/2022. Bộ Giao thông Trung Quốc dự báo trong đợt Xuân vận 2023, lưu lượng hành khách tham gia giao thông sẽ tăng 99,5% so với cùng kỳ năm ngoái, phục hồi 70,3% mức ghi nhận năm 2019.

Ngày 13/1, đặc khu hành chính Macao đón 46.000 lượt hành khách đến, cao nhất kể từ khi đại dịch bùng phát rộng vào đầu năm 2020 và chủ yếu là khách đến từ Trung Quốc đại lục.