Trung Quốc thặng dư thương mại kỷ lục 586 tỷ USD trong nửa đầu năm 2025

Tàu chở hàng Trung Quốc. (Ảnh: Bloomberg).
Trung Quốc đã kết thúc nửa đầu năm 2025 với thặng dư thương mại hàng hoá kỷ lục khoảng 586 tỷ USD sau khi xuất khẩu sang Mỹ bắt đầu ổn định trở lại và các nhà máy chống chịu được cơn bão thuế quan.
Theo dữ liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố ngày 14/7, tăng trưởng xuất khẩu hàng hoá của nền kinh tế tỷ dân đã vượt kỳ vọng của các chuyên gia vào tháng 6.
Đà tăng được thúc đẩy bởi lượng hàng hoá xuất khẩu mạnh mẽ sang các thị trường khác và nhờ chính quyền Tổng thống Donald Trump tạm thời hạ thấp thuế quan, giúp làm chậm đà giảm của hàng hoá xuất khẩu sang Mỹ.
Cụ thể, dữ liệu hải quan cho thấy xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc đã tăng 5,8% so với cùng kỳ năm trước vào tháng 6, vượt qua ước tính 5% của các nhà kinh tế tham gia khảo sát của Reuters.
Nhập khẩu tăng 1,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn ước tính 1,3% của các nhà kinh tế. Song, đây là lần đầu tiên nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc tăng trưởng trong năm nay, đảo ngược xu hướng giảm trong những tháng qua trong bối cảnh nhu cầu nội địa trì trệ.
Xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc sang Mỹ giảm tháng thứ ba liên tiếp, tụt hơn 16,1% trong tháng 6. Nhập khẩu hàng hoá của Trung Quốc từ Mỹ giảm 15,5% trong tháng 6.
Tuy nhiên, mức giảm đã dịu bớt so với tháng trước nhờ thoả thuận đình chiến thuế quan giữa hai nước. Vào tháng 5, xuất khẩu sang Mỹ lao dốc hơn 34%, trong khi nhập khẩu từ Mỹ giảm 18%.

Theo tính toán của CNBC dựa trên dữ liệu thương mại chính thức, trong tháng 6, lượng hàng hoá xuất khẩu của Trung Quốc sang các quốc gia Đông Nam Á đã tăng 16,8% so với cùng kỳ năm trước và sang Liên minh châu Âu tăng 7,6%.
Trong khi đó, nhập khẩu hàng hoá từ các khu vực này hầu như không thay đổi, lần lượt tăng 0,08% và 0,41% so với cùng kỳ năm trước.
Tính chung nửa đầu năm nay, tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hoá của Trung Quốc đã tăng 5,9% so với cùng kỳ, trong khi nhập khẩu giảm 3,9%. Thặng dư thương mại hàng hoá đạt xấp xỉ 586 tỷ USD - cao hơn gần 35% so với cùng kỳ.
Vào giữa tháng 5, Trung Quốc và Mỹ đã đạt một thoả thuận đình chiến thương mại kéo dài 90 ngày. Qua đó, hai bên nhất trí tạm thời giảm mạnh thuế quan đối với hàng hoá của nhau.
Theo đưa tin từ Bloomberg, Bộ trưởng Bộ Tài chính Mỹ Scott Bessent cho biết ông dự kiến sẽ gặp người đồng cấp Trung Quốc trong những tuần tới để tiếp tục các cuộc thảo luận.