Tỷ phú Elon Musk rao bán nhà ở California chuyển đến Texas do bất mãn với lệnh cấm của chính quyền

16:21 | 09/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
CEO của hãng xe điện Tesla Elon Musk đã rao bán nhà ở California để chuyển đến Texas. Một trong những nguyên nhân chính được cho rằng vì bất mãn những lệnh cấm quá gắt gao của chính quyền trong mùa dịch.
Trong một cuộc phỏng vấn tại hội nghị thượng đỉnh Hội đồng Giám đốc điều hành thường niên của Tạp chí Phố Wall, Giám đốc điều hành Tesla Elon Musk xác nhận rằng ông đã chuyển đến Texas.
 
Động thái này diễn ra sau hàng loạt vụ mâu thuẫn giữa Musk và các quan chức Quận Alameda vào đầu năm nay về việc buộc phải đóng cửa nhà máy của Tesla ở Fremont, California vì lo ngại về sự an toàn của công nhân trong mùa dịch. Cuối cùng, Musk đã phớt lờ mệnh lệnh và mở cửa trở lại nhà máy sau khi hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch.
 
CEO Tesla Elon Musk
CEO Tesla Elon Musk
 
Musk cũng từng viết trên twitter rằng ông sẽ chuyển trụ sở của Tesla đến Texas hoặc Nevada "ngay lập tức" vào tháng 5. Tesla hiện đang xây dựng một nhà máy mới bên ngoài Austin và SpaceX đã hoạt động ở Texas gần như kể từ khi thành lập. Tuy nhiên, hiện tại, cả hai công ty vẫn có trụ sở và duy trì hoạt động tại California.
 
CEO 49 tuổi của Tesla cho biết: “Hai điều lớn nhất mà tôi đang làm là phát triển Starship ở Nam Texas ... và sau đó là nhà máy lớn mới của Mỹ cho Tesla”.
 
Texas có khả năng cung cấp một số miễn giảm thuế cho người giàu thứ hai thế giới. Ở đây không thu thuế thu nhập cá nhân, trong khi California được xem là nơi có mức thuế suất cao nhất ở Hoa Kỳ.
 
Cổ phiếu Tesla tăng hơn 670% trong năm nay đã nâng giá trị tài sản ròng của Musk từ 27 tỷ USD lên 155 tỷ USD, chỉ sau Jeff Bezos của Amazon, theo Bloomberg Billionaires Index.
 
Theo Reuster, trong một cuộc trò chuyện liên quan đến nhiều chủ đề bao gồm sự can thiệp của chính phủ, các công ty công nghệ và chính sách của công ty, Musk đã chỉ trích các CEO của các công ty Mỹ khác vì không tập trung đủ vào sản phẩm của họ.
 
“Nếu bạn thấy mình dành nhiều thời gian để thuyết trình và xem xét các bảng tính, bạn đang trồng nhầm cây,” Musk nói.
 
Vị tỷ phú này cũng tự so sánh mình với một vị tướng trong chiến tranh và nói: “Nếu bạn nghĩ về chiến tranh… bạn muốn vị tướng nào đó giống như tháp ngà hay trên tiền tuyến? Quân đội sẽ chiến đấu khó khăn hơn rất nhiều nếu họ nhìn thấy vị tướng trên tiền tuyến ”.
 
Musk cho biết các công ty công nghệ ở Thung lũng Silicon đã có quá nhiều ảnh hưởng đến thế giới và dự đoán quyền lực của họ sẽ giảm sút.
 
Năm 2020 là một năm đầy khó khăn do cuộc khủng hoảng đến từ đại dịch COVID-19. Tuy nhiên, vẫn nhiều cơ hội cho những đại gia công nghệ thu khoản lợi nhuận khổng lồ.
 
Hải An
 

ĐỌC NHIỀU