Tỷ phú Warren Buffett chỉ trích thuế quan của ông Trump: 'Thương mại không nên biến thành vũ khí'

Tỷ phú đầu tư Warren Buffett, Chủ tịch kiêm CEO tập đoàn Berkshire Hathaway. (Ảnh: CNBC).
Tại cuộc họp cổ đông thường niên của Berkshire Hathaway vào ngày 3/5, huyền thoại Warren Buffett đã chỉ trích chính sách thương mại cứng rắn của Tổng thống Donald Trump mà không nêu đích danh nhà lãnh đạo 78 tuổi.
Buffett nói áp thuế quan trừng phạt đối với phần còn lại của thế giới là một sai lầm lớn. “Thương mại không nên biến thành vũ khí”, nhà đầu tư 94 tuổi nhấn mạnh trước các cổ đông.
“Theo quan điểm của tôi, đó là một sai lầm lớn khi bạn có bảy tỷ rưỡi người không thích bạn lắm và bạn có khoảng 300 triệu người đang khoe khoang theo một cách nào đó rằng họ đã làm tốt như thế nào. Tôi không nghĩ điều đó là đúng và tôi cũng không cho rằng như thế là khôn ngoan”, Buffett tiếp tục.
Theo CNBC, đây là bình luận trực tiếp nhất của Buffett về vấn đề thuế quan. Nhà đầu tư huyền thoại đưa ra lời chỉ trích sau khi chính quyền ông Trump vào tháng trước đã áp thuế quan mạnh tay lên nhiều nước, gây ra biến động cực độ trên Phố Wall.
Đầu tháng 4, ông Trump đã công bố chính sách thuế quan đối ứng sâu rộng lên hàng trăm đối tác thương mại. Trong đó, tất cả hàng hoá nhập khẩu vào Mỹ chịu mức thuế tối thiểu 10% và gần 60 quốc gia/vùng lãnh thổ chịu các mức thuế cao hơn.
Tuy nhiên, vị tổng thống đã đột ngột tạm dừng các mức thuế đối ứng cao hơn trong 90 ngày, ngoại trừ Trung Quốc, nhằm giúp Nhà Trắng đạt thoả thuận thương mại với các đối tác.
“Tôi nghĩ rằng phần còn lại của thế giới càng thịnh vượng thì chúng ta sẽ không phải chịu thiệt, chúng ta sẽ càng thịnh vượng hơn, chúng ta sẽ cảm thấy an toàn hơn và con cái các bạn sẽ cảm thấy như vậy vào một ngày nào đó”, Buffett tiếp tục.
Cùng ngày 3/5, tập đoàn Berkshire Hathaway do Buffett dẫn dắt đã phát hành báo cáo tài chính quý I. Báo cáo cho thấy trong quý đầu năm, lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh của tập đoàn đã sụt giảm mạnh so với cùng kỳ năm trước.
Cụ thể, lợi nhuận hoạt động của Berkshire giảm 14% so với cùng kỳ xuống còn 9,64 tỷ USD. Trong quý đầu tiên của năm 2024, lợi nhuận hoạt động của tập đoàn này đạt 11,22 tỷ USD.
Phần lớn mức giảm bắt nguồn từ việc lợi nhuận của mảng thẩm định bảo hiểm lao dốc 48,6%. Lợi nhuận của Berkshire cũng bị ảnh hưởng khi đồng USD mất giá trong ba tháng đầu năm.
Tập đoàn của Buffett cho biết họ phải chịu khoản lỗ khoảng 713 triệu USD liên quan đến ngoại hối. Cùng kỳ năm trước, Berkshire lãi 597 triệu USD từ hoạt động giao dịch ngoại hối.
Trong báo cáo, Berkshire còn cảnh báo rằng thuế quan do chính quyền ông Trump ban hành có thể ảnh hưởng tiêu cực hơn nữa đến lợi nhuận của tập đoàn.
Tập đoàn này cho biết thuế quan và các rủi ro địa chính trị khác đã tạo ra một môi trường bất ổn cho tập đoàn và họ không thể dự đoán bất kỳ tác động tiềm tàng nào từ thuế quan tại thời điểm này.
“Trong tương lai, kết quả kinh doanh định kỳ của chúng tôi có thể chịu tác động từ các sự kiện kinh tế vĩ mô và địa chính trị hiện đang diễn ra, cũng như từ những thay đổi trong các yếu tố hoặc sự kiện cụ thể của ngành hoặc doanh nghiệp”, Berkshire bày tỏ trong báo cáo tài chính.
“Tốc độ thay đổi của những sự kiện này, bao gồm các chính sách thương mại và thuế quan quốc tế, đã tăng tốc trong năm 2025. Kết quả cuối cùng của các sự kiện đó vẫn còn khó đoán”, tập đoàn tiếp tục.
“Hiện tại, chúng tôi không thể dự đoán một cách chính xác tác động tiềm tàng đối với doanh nghiệp mình, cho dù là thông qua những thay đổi về chi phí sản xuất, chi phí và hiệu quả chuỗi cung ứng, hay nhu cầu của khách hàng đối với các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi”, báo cáo có đoạn.