Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới chính thức đi vào hoạt động

09:51 | 14/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới vừa được Liên Hợp Quốc thành lập và đưa vào hoạt động chính thức tại Quảng Bình.

Ngày 13/1, tại TP Đồng Hới (Quảng Bình), Cơ quan Phòng chống tội phạm và ma túy của Liên hiệp quốc (UNODC), Cục CSĐT tội phạm về ma túy (Bộ Công an) và Công an tỉnh Quảng Bình tổ chức lễ công bố quyết định thành lập và ra mắt chính thức đi vào hoạt động Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới chính thức đi vào hoạt động - ảnh 1

           Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy và tội phạm qua biên giới tỉnh Quảng Bình.

Văn phòng này hoạt động tại khu vực 2 biên cửa khẩu quốc tế Cha Lo (Quảng Bình) và cửa khẩu quốc tế Naphao (tỉnh Khăm Muộn, Lào). Đây cũng là một trong các văn phòng liên lạc qua biên giới tại 13 tỉnh biên giới của Việt Nam do UNODC hỗ trợ.

Việc thành lập Văn phòng liên lạc qua biên giới - BLO tỉnh Quảng Bình nhằm tăng cường công tác hợp tác quốc tế, phối hợp trao đổi thông tin quan trọng, hợp tác đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy qua biên giới, góp phần thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa các lực lượng phòng, chống ma túy hai nước Việt Nam – Lào nói chung và Quảng Bình - Khăm Muộn (Lào) nói riêng, góp phần quan trọng trong việc giữ gìn an ninh trật tự và bình yên khu vực biên giới. 

Vũ Hoàng

Xem thêm Phá thành công chuyên án ma tuý, bắt nhiều đối tượng