Vì sao 2 đứa con nuôi của trùm cho vay nặng lãi Chúc `Nhị` Thái Bình bị khởi tố?

10:01 | 18/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an TP Thái Bình đã tống đạt quyết định khởi tố 2 đứa con trai nuôi của trùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" để điều tra về hành vi Hủy hoại tài sản.
Công an TP Thái Bình khởi tố, bắt tạm giam 2 đứa con nuôi của chùm cho vay nặng lãi Chúc "Nhị" là Hoàng Long Bách (25 tuổi, trú tại huyện Vũ Thư, Thái Bình) và Đỗ Văn Hùng (26 tuổi, trú tại huyện Thái Thụy, Thái Bình) để điều tra hành vi có dấu hiệu phạm tội Hủy hoại tài sản theo quy định tại Điều 178 Bộ luật Hình sự.
 
Trước đó vào ngày 13/11, lãnh đạo Công an TP Thái Bình cho biết, đơn vị khởi tố bị can, bắt tạm giam Lê Mai Anh (58 tuổi, tức Chúc "Nhị", trú tại phường Bồ Xuyên, TP Thái Bình) để điều tra về tội Hủy hoại tài sản của người khác.
 
Chúc "Nhị" và 2 con nuôi bị điều tra sau khi Công an TP Thái Bình nhận được đơn của anh N. Q/D. (trú tại Thái Bình) trình báo về việc, 23h25 ngày 6/11, có 2 đối tượng nam đi xe máy đến gần nhà anh ném túi nilon đựng sơn màu đỏ vào cửa, tường nhà.
 
Nhận được đơn trình báo, Công an lập tức vào cuộc điều tra. Qua xác minh phát hiện, vụ việc trên do Lê Mai Anh chỉ đạo đàn em thực hiện. 
 
Theo đó, Chúc "Nhị" cử Hoàng Long Bách, Đỗ Văn Hùng lấy sơn cho vào túi bóng, ném vào nhà anh D..  ở đường Lê Quý Đôn, phường Tiền Phong, TP Thái Bình.
 
Khởi tố 2 đứa con nuôi của trùm cho vay nặng lãi Chúc `Nhị`
Khám xét nhà Chúc "Nhị"
 
Một ngày sau điều tra, Công an ra lệnh tạm giữ Chúc "Nhị". Đồng thời tổ chức khám xét nơi ở của đối tượng này. Tại đây thu giữ một số vật dụng dùng để gây án. 
 
Tại cơ quan điều tra, đối tượng Bách và Hùng khai vì anh D. nợ tiền vợ chồng Chúc "Nhị" chưa trả hết nên đã ném sơn để khủng bố tinh thần. Chúc giao cho Bách và Hùng thực hiện.
 
Cơ quan Công an TP Thái Bình cho biết, vợ chồng Chúc chuyên hoạt động trong lĩnh vực tư vấn tài chính, kinh doanh, cho vay thế chấp nhưng thực chất là núp bóng mô hình kinh doanh tài chính để hoạt động "tín dụng đen".
 
Cũng tại Thái Bình, trước đó, Công an đã bắt giữ, điều tra vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971, trú phường Kỳ Bá, TP.Thái Bình, tỉnh Thái Bình), Nguyễn Thị Dương (SN 1980, cùng trú địa chỉ trên) và một số đàn em khác để điều tra về tội Cố ý gây thương tích. Trong quá trình điều tra, Công an phát hiện nhiều sai phạm khác của cặp vợ chồng này và đàn em.
 
Theo điều tra, ngày vợ chồng Đường cùng 2 đồng phạm là  Nguyễn Đức Mạnh (SN 1992, hộ khẩu thường trú tại tổ 6, phường Bồ Xuyên, TP.Thái Bình); Phạm Ngọc Quý (SN 2003, hộ khẩu thường trú tại xã Minh Quang, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) gây thương tích cho phụ xe khách ở Thái Bình.
 
Cụ thể, 10h40 ngày 30/3, nhân viên Công ty trách nhiệm hữu hạn dịch vụ vận tải Phúc Cường có nhận vận chuyển 1 gói tài liệu của Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương từ Thái Bình đi Hà Nội. Do người vận chuyển và người nhận không thống nhất được điểm nhận nên dẫn đến mâu thuẫn và giao hàng muộn.
 
Sau đó, Đường gọi điện đe dọa, yêu cầu nhân viên Công ty Phúc Cường về Thái Bình gặp Đường. Đến 18h cùng ngày,  nhân viên công ty Phúc Cường đến nhà Nguyễn Xuân Đường (cũng là trụ sở Công ty trách nhiệm hữu hạn Đường Dương). Tại đây, Nguyễn Xuân Đường, Nguyễn Thị Dương đã tra hỏi, đe dọa nhân viên Công ty Phúc Cường.
 
Sau đó, Nguyễn Thị Dương, Nguyễn Đức Mạnh, Phạm Ngọc Quý đã đánh gây thương tích nhân viên Công ty Phúc Cường.
 
 
 
Hương Quỳnh