Vì sao Mỹ hoãn vụ tử hình đầu tiên đối với người phụ nữ bị cấp liên bang kết tội?

11:20 | 20/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Việc thi hành án tử hình đối với nữ phạm nhân đầu tiên sau hơn 70 năm ngừng áp dụng hình phạt này ở Mỹ đã bị hoãn lại đến cuối năm 2020.
Vào trung tuần tháng 10/2020, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết sẽ áp dụng hình phạt tử hình với nữ phạm nhân Lisa Montgomery bị kết án tử hình vì tội giết một phụ nữ mang thai 8 tháng ở bang Missouri vào năm 2004.
 
Phán quyết này sẽ được thực hiện vào ngày 8/12/2020 bằng hình thức tiêm thuốc độc tại Khu liên hợp Cải huấn Liên bang ở Terre Haute, bang Indiana. Trước vụ án này, ở Mỹ trong suốt 70 năm qua không có nữ tội phạm nào bị kết án tử hình ở cấp tòa án liên bang.
 
Song theo NBC, thẩm phán tòa án quận ông Randolph Moss nói rằng, đã cho hoãn việc thi hành án đến cuối năm để cho các luật sư của nữ phạm nhân "có thời gian điều trị bệnh". Luật sư của nữ phạm nhân bị nhiễm COVID-19 khi đến thăm nhà tù trong trại giam. Đồng thời đây là thời gian để họ chuẩn bị đệ đơn xin giảm án trình lên Tổng thống Mỹ.
 
Luật sư của nữ phạm nhân này từng cho biết, thân chủ của ông bị bệnh tâm thần, từng bị lạm dụng nghiêm trọng lúc còn nhỏ và không có khả năng bào chữa trước tòa. Montgomery phạm tội khi mới 18 tuổi. Trước khi xảy ra vụ giết người kinh hoàng, Montgomery chưa từng có tiền án.
 
Mỹ hoãn vụ tử hình đầu tiên
Phạm nhân Lisa Montgomery bị tuyên án tử hình
 
Trước đó vào tháng 7/2020, Tòa án Tối cao Mỹ đã ra phán quyết rằng việc thi hành án tử hình đầu tiên sau 17 năm tại các nhà tù liên bang ở Mỹ có thể được thực hiện, cho dù tòa án cấp dưới đã quyết định trì hoãn. 
 
Truyền thông Mỹ cho biết, việc khôi phục án tử hình ở cấp liên bang có ý nghĩa biểu tượng đối với Mỹ - nơi mà phần lớn các vụ tử hình diễn ra theo thẩm phán của mỗi bang, chứ không theo chính quyền liên bang.
 
Trước đó vào tháng 9, có thông tin cho rằng, chính phủ Mỹ đã thi hành án tử hình đối với một người Mỹ gốc Phi. Đây là vụ hành hình đầu tiên diễn ra sau lệnh cấm thi hành án tử hình ở cấp liên bang bị dỡ bỏ. 
 
Được biết, phạm nhân bị thi hành án tử hình là Christopher Vialva. Anh ta bị tử hình về tội giết 1 cặp vợ chồng trẻ là nhà hoạt động Thiên chúa giáo ở bang Texas vào năm 1999.
 
Ở thời điểm này, tại Mỹ đang xảy ra cuộc tranh luận gay gắt về phương pháp thực thi án tử hình và các loại thuốc độc được sử dụng từ thời ông Obama khiến không có tù nhân nào bị tử hình kể từ năm 2003. 
 
Tại Mỹ, lần cuối cùng có phụ nữ bị tử hình là bà Bonnie Heady bằng cách đưa vào phòng hơi ngạt ở bang Missouri vào năm 1953. Cũng trong năm đó, Ethel Rosenberg, cùng với chồng là Julius, bị xử tử vì tội gián điệp. Bà bị chết trên ghế điện, 6 tháng trước khi Haedy bị hành quyết.
 
  
 
Hương Quỳnh