Vì sao tổng giám đốc Công ty Khang Gia Trịnh Minh Thanh bị truy nã?

21:34 | 05/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Công an TP.HCM vừa mới ra quyết định truy nã đối với ông Trịnh Minh Thanh - tổng giám đốc Công ty Khang Gia về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Mới đây, phòng cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế, tham nhũng và buôn lậu Công an TP.HCM đã ra quyết định truy nã ông Trịnh Minh Thanh (56 tuổi, ngụ quận Tân Bình) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ông Thanh chính là Tổng giám đốc, người đại diện pháp luật Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển địa ốc Khang Gia (gọi tắt là Công ty Khang Gia, có trụ sở tại 103 Sư Vạn Hạnh, phường 12, quận 10). Quyết định này được đưa ra sau khi Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM thụ lý điều tra vụ lừa đảo xảy ra tại chung cư Khang Gia do Công ty Khang Gia làm chủ đầu tư.
 
Truy nã tổng giám đốc Công ty Khang Gia
Ông Trịnh Minh Thanh bị truy nã
 
Ông Thanh thành lập công ty vào năm 2003. Ngoài trụ sở 103 Vạn Hạnh, công ty Khang Gia còn có nhiều chi nhánh ở Bình Chánh, Long An với ngành nghề đăng ký là kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc sở hữu hoặc chủ sử dụng hoặc là đi thuê.
 
Công ty Khang Gia chính là chủ đầu tư chung cư Khang Gia Chánh Hưng (số 59, đường 16, phường 4, quận 8). Với vai trò là TGĐ và người đại diện pháp luật của công ty, ông Trịnh Minh Thanh bị cáo buộc chiếm đoạt trên 1,5 tỷ đồng khi bán căn hộ số 12B, tầng 5 không có thật cho bà T.T.K.L.
 
Ngoài ra, công ty này còn bán cho bà L.T.X.H. căn hộ số 10, tầng 7 nhưng lại bán tiếp căn hộ này cho một khách hàng khác là P.N.H., chiếm đoạt 984 triệu đồng.
 
Truy nã tổng giám đốc Công ty Khang Gia
Chung cư Khang Gia Tân Hương
 
Bên cạnh đó, cơ quan điều tra còn tiếp nhận nhiều đơn thư của nhiều cá nhân, tố cáo việc Công ty Khang Gia lừa đảo, bán cùng lúc một căn hộ cho nhiều người, bán căn hộ kiôt thuộc diện tích xây dựng trái phép ở những chung cư mà công ty làm chủ đầu tư như: Chung cư Khang Gia Tân Hương (quận Tân Phú), chung cư Khang Gia (quận Gò Vấp).

Công an TP.HCM thông báo, nếu ai biết ông Trịnh Minh Thanh đang ở đâu hãy báo ngay cho Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM tại địa chỉ 674 đường Ba Tháng Hai, phường 14, quận 10, hoặc gọi vào số điện thoại 0693.187.783 gặp điều tra viên Phạm Thành Công.
 
 
Tiểu Long