Vì sao Trường ĐH Y Dược TP HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng?

20:06 | 26/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Hội đồng Trường ĐH Y Dược TP HCM vừa thu hồi quyết định bổ nhiệm chức vụ hiệu phó đối với 2 ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn theo đề nghị của Bộ Y tế.

Cụ thể, GS-TS Trần Diệp Tuấn, Chủ tịch Hội đồng Trường ĐH Y Dược TP HCM đã ý quyết định số 16, theo đó dừng thực hiện nghị quyết 8 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với ông Ngô Quốc Đạt. Quyết định 17 dừng thực hiện nghị quyết 9 của Hội đồng trường về việc bổ nhiệm chức vụ phó hiệu trưởng đối với ông Hà Mạnh Tuấn. Cả 2 quyết định này đều ghi rõ thời gian thực thi là từ ngày 21/5.

Động thái này được đưa ra sau khi Bộ Y tế đề nghị Trường ĐH Y Dược TP HCM chủ động thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 chức danh hiệu phó đối với ông Ngô Quốc Đạt và ông Hà Mạnh Tuấn.

Lý do là qua quá trình kiểm tra Bộ Y tế nhận thấy Trường ĐH Y Dược TP HCM đã làm chưa đúng so với quy chế tổ chức hoạt động do trường ban hành. Trong đó, điểm sai lớn nhất là trường tiến hành bổ nhiệm phó hiệu trưởng khi chưa có hiệu trưởng.

Thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 phó hiệu trưởng ĐH Y Dược

Trường ĐH Y Dược TP HCM thu hồi quyết định bổ nhiệm 2 hiệu phó theo đề nghị của Bộ Y tế

Theo quy chế do trường ban hành, Trường ĐH Y Dược TP HCM là trường tự chủ nhưng Đảng ủy, Ban giám hiệu và Hội đồng trường chịu sự chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị trường có biên bản kiểm điểm trách nhiệm báo cáo Ban cán sự Đảng bộ Y tế trước ngày 15/5. Bên cạnh đó, Trường ĐH Y dược TP HCM được yêu cầu khẩn trương kiểm tra, kiện toàn và thực hiện quy trình bổ nhiệm hiệu trưởng theo chỉ đạo của Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế.

Bộ Y tế cũng đề nghị nhà trường rà soát toàn bộ về điều kiện, quy trình bổ nhiệm, để đảm bảo thực hiện đúng quy định trước khi ký và công bố quyết định bổ nhiệm.

Về phía Trường ĐH Y Dược TP HCM, đại diện nhà trường giải thích rằng, do ban giám hiệu chỉ có 1 hiệu phó, trong khi khối lượng công việc rất lớn vì phải điều hành cả nhà trường và Bệnh viện ĐH Y Dược. Do đó, trường cần có thêm phó hiệu trưởng để hỗ trợ cho ông Bắc.

Từ tháng 7/2020 đến nay, Trường ĐH Y Dược TP HCM bị khuyết mất vị trí hiệu trưởng sau khi ông Trần Diệp Tuấn được bầu làm Chủ tịch Hội đồng trường. Ban giám hiệu chỉ có PGS Nguyễn Hoàng Bắc là Phó hiệu trưởng, kiêm vị trí Giám đốc Bệnh viện ĐH Y Dược.

H.A

Xem thêm: Khởi tố 4 cựu lãnh đạo, cán bộ Bệnh viện Mắt TP.HCM làm thiệt hại hơn 14 tỷ đồng