Vinamilk hướng về cội nguồn Pác Bó và tôn vinh giá trị thiên nhiên

21:31 | 27/12/2017 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Với 80.722 cây xanh có giá trị gần 900 triệu đồng được trồng tại Pác Bó, Cao Bằng, Chương trình  “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam” của Vinamilk  là hoạt động về nguồn rất ý nghĩa, góp phần bảo tồn nét đẹp thiên nhiên cho các thế hệ mai sau.

Ngày 26/12/2017, tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, bản Pác Bó, xã Trường Hà, huyện Hà Quảng, tỉnh Cao Bằng, Công ty cổ phần sữa Việt Nam Vinamilk đã kết hợp cùng Tổng cục Môi trường tổ chức Lễ trồng cây trong khuôn khổ Chương trình “Quỹ 1 triệu cây xanh cho Việt Nam”.

Vinamilk hướng về cội nguồn Pác Bó và tôn vinh giá trị thiên nhiên - ảnh 1
Phó Chủ tịch nước Đặng Thị Ngọc Thịnh cùng Giám đốc điều hành Vinamilk và các đại biểu trồng cây tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó, tỉnh Cao Bằng. Nguồn: Internet
Với 80.722 cây xanh (gồm các loại cây bách xanh, lim xanh, thông mã vĩ, cây anh đào, keo tai tượng…) có giá trị gần 900 triệu đồng được trồng tại Pác Bó, Cao Bằng, Chương trình chính là một hoạt động về nguồn rất ý nghĩa, góp phần bảo tồn nét đẹp thiên nhiên Cao Bằng cho các thế hệ mai sau.

Được khởi động từ năm 2012, 5 năm qua, Vinamilk đã đem màu xanh phủ lên hơn 12 tỉnh thành, trải dài trên mọi miền Tổ Quốc, với khoảng 480.720 cây xanh các loại, giá trị gần 7 tỷ đồng. Chương trình cũng nhận được sự hưởng ứng, tham gia của trên 10 ngàn tình nguyện viên là đoàn viên thanh niên, dân cư sinh sống tại các nơi thực hiện trồng cây xanh.

Vinamilk hướng về cội nguồn Pác Bó và tôn vinh giá trị thiên nhiên - ảnh 2
 Bà Bùi Thị Hương – Giám đốc điều hành Vinamilk trao bảng tượng trưng số cây xanh được trồng tại Cao Bằng cho đại diện Ban quản lý Khu di tích Quốc gia đặc biệt Pác Bó. Nguồn: Internet
Tiếp nối hành trình thực hiện sứ mệnh trồng 1 triệu cây xanh cho Việt Nam, thời gian tới, Chương trình dự kiến sẽ triển khai trồng cây xanh tại Khu di tích Vũng Rô, tỉnh Phú Yên; tham gia sự kiện trồng cây phá kỷ lục thế giới năm 2018 tại Khu bảo tồn loài-sinh cảnh xã Phú Mỹ, huyện Giang Thành, tỉnh Kiên Giang.

Vinamilk và Tổng cục Môi trường (VEA) mong muốn “thông điệp xanh” từ Chương trình sẽ lan tỏa mạnh mẽ, từ đó, thiết lập môi trường sống trong lành hơn cho người dân Việt Nam.