Vốn hóa đóng cửa của Apple vượt mốc 3.000 tỷ USD

Giang 08:00 | 06/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Các nhà đầu tư vẫn đánh giá cao Apple dù nhà sản xuất iPhone đang đối mặt với một số rắc rối.

CEO Apple Tim Cook. (Ảnh: Financial Times).

Kết phiên 5/12, giá cổ phiếu Apple tăng 2% lên 193,42 USD/cp, giúp vốn hóa của công ty vượt mốc 3.000 tỷ USD. Đây là lần đầu tiên Apple lần nữa chạm cột mốc này kể từ tháng 8.

Vốn hóa "táo khuyết" lần đầu chính thức cán mốc 3.000 tỷ USD vào tháng 6. Hồi tháng 12/2022, giá trị thị trường của gã khổng lồ ngành công nghệ cũng có thời điểm đạt 3.000 tỷ USD nhưng không giữ được cho đến cuối phiên.

Giá cổ phiếu Apple leo lên mức cao nhất mọi thời đại vào ngày 31/7 và đến giờ nhà sản xuất iPhone vẫn là công ty đại chúng giá trị nhất của Mỹ.

Cột mốc trên là bằng chứng thể hiện sự bền bỉ của Apple. Giá cổ phiếu Apple đã tăng hơn 48% trong năm nay, nhưng công ty cũng đã giảm lượng cổ phiếu giao dịch trên thị trường thông qua việc mua cổ phiếu quỹ.

 

Các nhà đầu tư coi Apple là một pháo đài nhờ sở hữu dòng tiền ổn định, có các sản phẩm được ưa chuộng toàn cầu và chương trình hoàn trả cho cổ đông mạnh mẽ. Tuy nhiên, Apple cũng phải đối mặt với một số vấn đề, bao gồm tốc độ tăng trưởng chậm lại và các rắc rối tại một số thị trường như Trung Quốc.

Trong giai đoạn 12 tháng kết thúc vào tháng 10/2023, Apple báo cáo tổng doanh thu đạt 383,29 tỷ USD, thấp hơn khoảng 3% so với cùng kỳ năm trước, tờ CNBC cho biết.

Tháng trước, Apple cũng cảnh báo rằng họ không kỳ vọng doanh thu trong quý IV sẽ tăng cao hơn năm ngoái, dù đây là mùa nghỉ lễ và là quý đầu tiên công ty ghi nhận được doanh số bán iPhone 15 trong cả ba tháng.

Sang năm 2024, Apple sẽ mở bán kính thực tế ảo Vision Pro, thiết bị điện toán lớn đầu tiên kể từ khi hãng giới thiệu Apple Watch vào năm 2014.