Vương quốc Anh chi hàng tỷ USD để hỗ trợ người giàu

Hải Bân (Dịch từ rt) 07:07 | 03/12/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một nghiên cứu cho thấy Anh là quốc gia giàu có bất bình đẳng nhất sau Mỹ.

 

 Ảnh minh họa: Getty Images / hyejin kang

Nghiên cứu mới nhất của tổ chức từ thiện Equality Trust của Anh cho thấy Anh chi nhiều hơn bất kỳ quốc gia nào thuộc Tổ chức Hợp tác và Phát triển Kinh tế (OECD) để tài trợ cho sự bất bình đẳng về cơ cấu nhằm hỗ trợ người giàu.

Theo báo cáo có tiêu đề Chi phí bất bình đẳng, Anh chi 106,2 tỷ bảng Anh (133,8 tỷ USD) hàng năm để trợ cấp cho những bất bình đẳng về thu nhập, tài sản và quyền lực so với mức trung bình của các nước OECD. Báo cáo tiết lộ, so với 5 quốc gia bình đẳng nhất hàng đầu, bất bình đẳng khiến Vương quốc Anh thiệt hại 128,4 tỷ bảng Anh (161,8 tỷ USD) mỗi năm cho nền kinh tế, cộng đồng và cá nhân.

Priya Sahni-Nicholas, đồng giám đốc điều hành của quỹ tín thác cho biết : “Bất bình đẳng đã khiến Vương quốc Anh trở nên không lành mạnh, bất hạnh và không an toàn hơn so với các nước bình đẳng hơn của chúng ta” . “Nó cũng gây ra thiệt hại lớn cho nền kinh tế của chúng ta: Chúng ta có thời gian làm việc lành mạnh ngắn hơn, hệ thống giáo dục kém hơn, nhiều tội phạm hơn và xã hội kém hạnh phúc hơn.”

Theo nghiên cứu, 1% người Anh giàu nhất là nhóm 1% hàng đầu được bảo vệ nhiều nhất ở châu Âu, đóng thuế thấp hơn những người giàu ở bất kỳ quốc gia lớn nào ở châu Âu. Các nhà nghiên cứu lưu ý rằng sự bất bình đẳng không chỉ là kinh tế mà còn là văn hóa gây chia rẽ và khiến cho sự di chuyển xã hội trở nên bất khả thi. 

“Chỉ một tai nạn sinh ra ngoài 1% sẽ có tác động đáng kể đến phần còn lại của cuộc đời bạn: Nó sẽ làm giảm tuổi thọ cũng như triển vọng học tập và công việc cũng như ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần của bạn. Cái giá phải trả của những người siêu giàu là quá cao đối với phần còn lại của chúng tôi”, Sahni-Nicholas tuyên bố.

Vương quốc Anh là một trong những quốc gia giàu có bình đẳng nhất vào những năm 1970. Các chuyên gia lưu ý rằng ngày nay, đây là quốc gia bất bình đẳng thứ hai sau Mỹ.

Báo cáo cho biết, việc phụ thuộc quá nhiều vào các hệ thống tài chính cho phép thu được lợi nhuận khổng lồ và tích trữ của cải đã làm cạn kiệt cơ sở hạ tầng của Anh, khuyến khích sự chênh lệch lớn giữa các khu vực và khiến đất nước dễ bị sốc và suy thoái.