Xét xử vụ 39 người chết trong container ở Anh: Bị cáo nói chỉ đưa người sang Pháp

15:01 | 14/09/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
TAND tỉnh Hà Tĩnh vừa mở phiên sơ thẩm xét xử 7 bị cáo trong vụ án đưa hàng chục người sang Anh trái phép. Vụ án liên quan đến vụ 39 người chết cóng trong xe container ở Anh.
Sáng 14/9, tại TAND tỉnh Hà Tĩnh, phiên xử sơ thẩm lần 2 đối với 7 bị cáo liên quan tới vụ đưa 39 người sang Anh trái phép chính thức khai mạc.
 
7 bị cáo liên quan đến vụ án gồm: Lê Văn Huệ (SN 1967); Nguyễn Xuân Triều (SN 1996); Võ Văn Hồ (SN 1952); Võ Văn Kỳ (SN 1962); Nguyễn Thị Thuý Hoà (SN 1984), cùng trú tại tỉnh Nghệ An. Trần Đình Trường (SN 1985, trú tại xã Thiên Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Nguyễn Quốc Thành (SN 1994, trú tại quận Cái Răng, TP. Cần Thơ).
 
Tuy nhiên, chỉ 6/7 bị cáo có mặt, bị cáo Võ Văn Kỳ tiếp tục vắng mặt do điều trị bệnh ung thư nên đã ủy quyền cho con dâu tham dự phiên tòa. 
 
 Xét xử vụ 39 người chết trong container ở Anh: Bị cáo nói chỉ đưa người sang Pháp - ảnh 1
Các bị cáo tại phiên toà.
 
Liên quan đến vụ án này, còn có bị cáo Nguyễn Thị Thúy Diễm (SN 1990, trú tại tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc) đang bị cơ quan công an Hà Tĩnh ra văn bản đề nghị Bộ Công an phối hợp Interpol ban hành thông báo truy nã quốc tế.
 
Tại thời điểm khai mạc phiên tòa lần 2, chỉ có mặt 6/7 bị cáo, 1 người có quyền nghĩa vụ liên quan là bố nạn nhân Phạm Thị Trà My (trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) và 3/64 nhân chứng. 
 
Xét xử vụ 39 người chết trong container ở Anh: Bị cáo nói chỉ đưa người sang Pháp - ảnh 2
Bị cáo Trần Đình Trường.
 
Theo cáo trạng, tháng 7/2019, Trường liên lạc với Hòa và Diễm làm hồ sơ cho chị Phạm Thị Trà My (SN 1993, trú tại thị trấn Nghèn, huyện Can Lộc) sang Anh với chi phí 22.000 USD.

Sau đó, Hòa và Diễm đưa chị Trà My qua Trung Quốc và làm thủ tục xuất cảnh sang Pháp và được hướng dẫn nhập cảnh bất hợp pháp vào Anh bằng cách trốn trong thùng xe container cùng với 38 người khác.

Xét xử vụ 39 người chết trong container ở Anh: Bị cáo nói chỉ đưa người sang Pháp - ảnh 3
Bố mẹ nạn nhân Phạm Thị Trà My.
 
Ngày 23/10/2019, khi xe container đông lạnh đến hạt Exess, cảnh sát Anh phát hiện chị Trà My cùng 38 người ngồi trong thùng xe đã tử vong.
 
Cơ quan tố tụng cho rằng ngoài Trường, Hòa và Diễm, 4 bị can còn lại cũng liên quan đến việc đưa hàng chục lao động người Hà Tĩnh và các tỉnh Nghệ An, Hải Phòng, Hải Dương, Nam Định và Tây Ninh sang làm việc bất hợp pháp tại Anh và các nước châu Âu.
 
Tại tòa, bị cáo Trường và Hòa chỉ thừa nhận đưa chị Trà My và một số người có nhu cầu qua Pháp theo visa du lịch. Các bị cáo phủ nhận việc đưa các nạn nhân qua Anh trái phép.
 
Trước đó, phiên xử lần 1 do TAND tỉnh Hà Tĩnh mở vào sáng 31/8/2020 đã bị hoãn bởi bị cáo Võ Văn Kỳ có đơn xin vắng mặt vì đang điều trị ung thư và 63 nhân chứng không có mặt.
 
HĐXX đang tiếp tục làm việc với các bị cáo khác, dự kiến phiên tòa tuyên án chiều cùng ngày.
 
CẨM KỲ