Xuất khẩu gạo Việt Nam dự báo đạt kỷ lục năm 2018

21:32 | 05/03/2018 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
(DNVN) - Bộ nông nghiệp Mỹ vừa nâng dự báo sản lượng xuất khẩu gạo của Việt Nam lên mức 6,7 triệu tấn trong năm 2018, cao nhất kể từ năm 2013, do nhu cầu gia tăng từ các thị trường chính như Trung Quốc và các nước Đông Nam Á.

Bộ Nông nghiệp Mỹ trong báo cáo về thị trường gạo phát hành tháng 02/2018 đã nâng dự báo sản lượng gạo xuất khẩu của Việt Nam năm 2018 lên 6,7 triệu tấn, tăng 200.000 tấn so với dự báo được chính cơ quan này đưa ra trong tháng 01/2018.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam được dự đoán tăng, theo Bộ nông nghiệp Mỹ, do nhu cầu gia tăng từ Trung Quốc và các nước Đông Nam Á - các thị trường chính của gạo Việt Nam.

Trung Quốc hiện là thị trường nhập khẩu nhiều gạo nhất của Việt Nam với kim ngạch khoảng 2,3 triệu tấn gạo năm 2017, chiếm 40% kim ngạch xuất khẩu gạo của Việt Nam, theo số liệu của Tổng cục Hải quan. 

Mặc dù sản lượng gạo sản xuất trong nước ở mức cao và dự trữ gần chạm mức kỷ lục, hoạt động nhập khẩu gạo của Trung Quốc vẫn đang diễn ra mạnh mẽ khi giá gạo nội địa thấp hơn giá gạo nhập khẩu từ các nước láng giềng, Bộ nông nghiệp Mỹ nhận định.

Nước này được dự báo sẽ nhập khẩu 5,5 triệu tấn gạo trong năm 2018 từ các nước xuất khẩu.

Trung Quốc nổi lên là một nước nhập khẩu gạo chính từ năm 2012 và hiện đang chiếm khoảng 10% kim ngạch nhập khẩu gạo toàn cầu.

Indonesia, nước sản xuất gạo lớn thứ ba thế giới, từ đầu năm nay đã cho phép nhập khẩu 500.000 tấn gạo nhằm hạ nhiệt giá gạo trong nước tăng cao. Hãng tin Reuters hồi đầu tháng 02/2018 cho biết Indonesia sẽ nhập khẩu 141.000 tấn gạo từ Việt Nam.

Bộ nông nghiệp Mỹ cũng dự đoán Indonesia sẽ nhập khẩu 800.000 tấn gạo trong năm nay, cao hơn kim ngạch nhập khẩu 300.000 tấn trong năm ngoái. Philippines sẽ nhập khẩu 1,3 triệu tấn, Malaysia sẽ nhập khẩu 900.000 tấn.

Mức cấp phép nhập khẩu nửa triệu tấn gạo của Indonesia còn khá nhỏ so với quy mô tiêu thụ. Triển vọng xuất khẩu gạo sang Indonesia đã khiến giá gạo các nước Việt Nam, Thái Lan, Ấn Độ và Pakistan tăng trong tháng đầu năm.

Gạo Việt Nam giao dịch ở 444 USD/tấn, cao nhất từ năm 2014, nhờ nhu cầu mạnh mẽ từ Trung Quốc và Đông Nam Á, Bộ Nông nghiệp Mỹ nhận định. Mùa vụ mới sẽ bắt đầu được thu hoạch từ cuối tháng hai, nguồn cung được kỳ vọng sẽ thắt chặt nhằm cung cấp cho các đơn hàng mới này.

Xuất khẩu gạo Việt Nam dự báo đạt kỷ lục năm 2018 - ảnh 1
 Xuất khẩu gạo của Việt Nam sẽ đạt 6,7 triệu tấn theo dự báo của Bộ Nông nghiệp Mỹ

Giá gạo Thái Lan tăng lên 439 USD/tấn nhờ nhu cầu từ thị trường châu Phi. Giá gạo Ấn Độ và Pakistan cũng giao dịch ở mức 410 USD/tấn nhờ nhu cầu tiếp tục mạnh mẽ từ Bangladesh.

Việt Nam là nước xuất khẩu gạo lớn thứ ba thế giới, sau Ấn Độ và Thái Lan, đạt 5,789 triệu tấn trong năm 2017, đem về 2,6 tỉ USD.

Trong tháng 01.2018, xuất khẩu gạo của Việt Nam ước đạt 524.000 tấn, tăng 56,5% so với cùng kỳ năm trước với giá trị đạt 249 triệu USD, tăng 74,2%./.

 Phạm Phong (Forbes Viet Nam)