Xuất khẩu hàng Việt sang Nga giảm sâu

Đông Bắc 07:39 | 08/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo số liệu mới nhất của Tổng cục Hải quan vừa công bố, kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam sang thị trường Nga trong tháng 3 giảm sâu, chỉ đạt 46,9 triệu USD, bằng 14% và 26% so với tháng 1 và 2.

Số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan công bố ngày 7/4 cho thấy trong tháng 3, kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Nga giảm ở tất cả các mặt hàng. Cụ thể, nhóm xuất khẩu chủ lực gồm điện thoại các loại và linh kiện chỉ thu về gần 5 triệu USD, trong khi tháng 2 đạt 42 triệu USD.

Kim ngạch xuất khẩu máy móc thiết bị và phụ tùng đạt 4,7 triệu USD, trong khi tháng 2 đạt 27,7 triệu USD. Trị giá xuất khẩu nhóm máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện cũng giảm còn 4,3 triệu USD, chỉ bằng 17% so với tháng 2.

Không chỉ các mặt hàng công nghiệp nói trên, nhóm hàng nông nghiệp như cà phê, hạt điều, hạt tiêu, hàng rau quả và thủy sản cũng giảm mạnh khoảng từ 30% tới 80% so với tháng 2, tùy mặt hàng.

Cùng với thị trường Nga, hàng hóa của Việt Nam xuất sang Ukraine trong tháng 3 chỉ đạt 1,3 triệu USD, tức giảm gần 10 lần so với mức tháng 2 là 12,9 triệu USD.

Theo phản ánh của một số doanh nghiệp, lý do xuất khẩu hàng hóa của Việt Nam sang 2 thị trường này giảm mạnh là do chịu ảnh hưởng của cuộc xung đột giữa Nga - Ukraine nổ ra từ 24/2 cho đến nay vẫn chưa chấm dứt. Nhiều lô hàng đã làm thủ tục xuất khẩu vào 2 thị trường này buộc phải hủy.

 

Nga và Ukraine là những đối tác thương mại truyền thống và quan trọng của Việt Nam tại khu vực Á - Âu. Thương mại song phương giữa Việt Nam và Nga năm 2021 đạt 5,5 tỷ USD, tăng 13,8% so với năm 2020. Trong đó, xuất khẩu đạt 3,2 tỷ USD, tăng 13,2% và nhập khẩu đạt 2,3 tỷ USD, tăng 14,9%.

Đối với thị trường Ukraine, năm 2021, kim ngạch thương mại giữa hai nước đạt 720,5 triệu USD, tăng 50,6% so với năm 2020. Trong đó xuất khẩu đạt 344,6 triệu USD, tăng 21% và nhập khẩu đạt 375,8 triệu USD, tăng 94,2%.

Tác động từ cuộc xung độtNga - Ukraine không chỉ khiến hàng hóa xuất sang Nga gặp khó trong khâu vận chuyển, mà còn gây ra nhiều khó khăn trong thanh toán các hợp đồng thương mại.