2 trong số 3 ca mắc COVID-19 mới ở TP.HCM vẫn chưa có triệu chứng sau nhiều ngày dương tính

15:39 | 04/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
3 ca mắc COVID-19 mới tại TP.HCM gồm bệnh nhân 1342, 1347 và 1349 hiện đang được điều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và không có triệu chứng.
Sáng 4/12, cơ quan chức năng TP.HCM thông tin về tình hình sức khỏe của nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines, bệnh nhân 1342 và thầy giáo dạy tiếng Anh, bệnh nhân 1347.
 
Cụ thể, cả ba bệnh nhân 1342, 1347 và 1349 đều đang đều trị tại Bệnh viện dã chiến Củ Chi và không có triệu chứng. Các bệnh nhân đã có kết quả xét nghiệm dương tính SARS-CoV-2 nhiều ngày nhưng hiện vẫn chưa có triệu chứng.
 
Các chuyên gia trong nước đã có cảnh báo trong các đợt bùng phát dịch bệnh trước rằng có tới 40% ca mắc COVID-19 ở Việt Nam không có triệu chứng. Dù vậy, ngay khi có kết quả xét nghiệm dương tính, các bệnh nhân vẫn được cách ly điều trị bình thường.
 
Riêng bệnh nhân nhi 13 tháng tuổi, bệnh nhân 1348, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng TP.HCM, có ho nhẹ, chưa có triệu chứng nặng. Bệnh viện đang điều trị cho bé theo phác đồ.
 
Tình hình sức khỏe 3 ca mắc COVID-19 BN1342, 1347 và 1349
Phun khử trùng tại Trường Đại học Hutech nơi bệnh nhân 1342 từng đến học
 
Như đã đưa tin trước đó, bệnh nhân 1342 là nam tiếp viên hãng hàng không Vietnam Airlines vi phạm quy định cách ly tại khu cách ly, đã tiếp xúc với bệnh nhân 1325, sau đó khi về cách ly tại nhà đã lây cho thầy giáo dạy tiếng Anh là bệnh nhân 1347. Bệnh nhân 1347 sau đó tiếp xúc và lây cho bệnh nhân 1348 và bệnh nhân 1349.

Những ngày qua ngành y tế đã lấy mẫu 2.532 người các diện tiếp xúc với bốn ca dương tính gồm bệnh nhân 1342, 1347, 1348, 1349. Trong đó, nhóm F1 lấy mẫu 861 trường hợp, đến sáng nay 852 kết quả xét nghiệm âm tính. Nhóm F2, lấy tổng cộng 1.671 mẫu, đã xét nghiệm 1.492 mẫu đều kết quả âm tính, còn lại 179 mẫu chờ kết quả. Như vậy đến sáng 4/12, chỉ còn 181 trường hợp có liên quan đang chờ kết quả xét nghiệm.

Thành phố đã ra khuyến cáo có 14 - 15 điểm thuộc quận 1, 3, 6, 10, 11, Phú Nhuận, Bình Tân, Tân Bình, Tân Phú mà bệnh nhân 1342 và 3 bệnh nhân còn lại lui tới, người dân nếu đến đó thì phải đi khai báo y tế.
 
Khuyến cáo của Bộ Y tế về phòng tránh lây nhiễm COVID-19
 
 
Hà Ly