2 ứng viên Tổng thống đem chủ đề Trung Quốc để công kích lẫn nhau trong phiên tranh luận cuối cùng

15:15 | 23/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trong phiên tranh luận cuối cùng tại Nashville, 2 ứng viên tổng thống Donald Trump và Joe Biden đều xoáy vào vấn đề về Trung Quốc để công kích đối thủ của mình.
Cuộc tranh luận bầu cử Tổng thống Mỹ kéo dài 90 phút đã diễn ra vào sáng nay (23/10 - giờ Việt Nam) tại Đại học Belmont ở thành phố Nashville thuộc bang Tennessee. Kristen Welker - người dẫn chương trình của Đài NBC, đã giữ vai trò điều phối cuộc tranh luận lần này. Trong phiên tranh luận này, 2 ứng viên tổng thống đã đối thoại xoay quanh các vấn đề: COVID-19, gia đình và sắc tộc Mỹ, biến đổi khí hậu, an ninh quốc gia và khả năng lãnh đạo.

Trong số các chủ đề này, phiên tranh luận về an ninh quốc gia dường như là chủ đề được cả 2 ứng viên mổ xẻ và công kích lẫn nhau nhiều nhất xoay quanh Trung Quốc. Cụ thể, cả 2 ứng viên tổng thống đều có những mối quan hệ làm ăn kinh doanh tại Trung Quốc.
 
Vấn đề Trung Quốc tại phiên tranh luận cuối cùng Trump Biden
Vấn đề Trung Quốc tại phiên tranh luận cuối cùng giữa ông Donald Trump và ông Joe Biden
 
Trong khi Cựu Phó Tổng thống Mỹ chỉ trích ông Donald Trump về việc ông này có tài khoản tại Trung Quốc thì đương kim Tổng thống Donald Trump lại đặt câu hỏi về việc gia đình ông Biden muốn kiếm số tiền lên tới 10 triệu USD/ năm thông qua hoạt động kinh doanh tại Đại Lục.
 
Cụ thể, tờ New York Times mới đây đã phân tích về hồ sơ thuế của Tổng thống Trump, cho thấy ông này nắm giữ một tài khoản ngân hàng ở Trung Quốc chưa từng được thể hiện trong những báo cáo trước đây. Ông Trump cũng không tiết lộ tài chính công khai bởi tài khoản này được giữ dưới tên công ty. Ngoài Trung Quốc, Tổng thống Donald Trump còn duy trì những tài khoản ngân hàng tại Anh và Ireland. Điều này khiến những cáo buộc của ông Trump với đối thủ Joe Biden về vấn đề Trung Quốc bỗng thiếu 'sức mạnh'.
 
'Doanh nhân có tài khoản ở nhiều quốc gia là điều bình thường'
 
Trước những câu hỏi về vấn đề ông Trump vẫn duy trì tài khoản tại nước ngoài, đương kim tổng thống cho biết: "Các bạn nên nhớ rằng tôi là doanh nhân trước khi làm Tổng thống, việc tôi có tài khoản tại khắp các nước trên thế giới cũng là điều bình thường. Tôi đã công bố công khai tất cả tài khoản và số tiền tôi đóng thuế tại mỗi quốc gia. Tôi không giấu bất kỳ thông tin nào cả. Không giống như ông Biden, tôi không làm ăn kinh doanh gì tại Trung Quốc tính từ khi tôi làm Tổng thống cả".
 
Vấn đề Trung Quốc tại phiên tranh luận cuối cùng Trump Biden
 
Ngược lại, Tổng thống Trump sau đó chỉ trích ông Biden rằng có nhiều bằng chứng chống lại gia đình ông khi em trai và con trai ông Biden muốn kiếm tiền từ Trung Quốc 'họ muốn kiếm tận 10 triệu USD/năm' - Tổng thống Donald Trump nói.
 
Vấn đề Trung Quốc tại phiên tranh luận cuối cùng Trump Biden
 
Đáp lại ông Trump, cựu Phó Tổng thống Mỹ Joe Biden khẳng định đây đều là những bình luận sai sự thật và vô căn cứ.
 
Phiên tranh luận cuối cùng này đã kết thúc vào khoảng 21:30 tối ngày 22/10 (theo giờ Mỹ). Các ứng cử viên chỉ còn vài ngày nữa để vận động những lá phiếu bầu cử cuối cùng trước hạn cuối là ngày bầu cử truyền thống 3/11.
 
 
 
Thùy Dương (t/h)