Bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị Bộ Công an truy nã là ai?
Bà Hồ Thị Kim Thoa là cựu thứ trưởng Bộ Công thương bị truy tố về hành vi vi phạm quy định về quản lý nhà nước gây thất thoát. Bà Thoa đang bỏ trốn và bị truy Bộ Công an truy nã.
Bà Hồ Thị Kim Thoa là ai?
Theo Wiki, bà Hồ Thị Kim Thoa (sinh ngày 1/6/1960) là một doanh nhân, chính trị gia Việt Nam. Bà Thoa là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Việt Nam (2010 - 2017). Bên cạnh đó, bà Thoa còn từng là Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang.
Tại thời điểm đương nhiệm chức Thứ trưởng, bà Thoa là cổ đông lớn của Công ty Bóng đèn Điện Quang.Bà Hồ Thị Kim Thoa cũng là Chủ tịch đầu tiên của Hiệp hội Nữ doanh nhân Việt Nam.
Trước thời điểm bị truy tố vào tháng 7/2020, bà Hồ Thị Kim Thoa sống tại quận 11 (TP Hồ Chí Minh). Hiện tại, bà Thoa đang bỏ trốn và bị Công an truy nã.
Bà Thoa có trình độ thạc sĩ kinh tế. Trước năm 1992, bà Thoa làm việc ở Phòng Tài vụ Công ty Xuất khẩu Tạp phẩm (Tocontap) - Bộ Thương mại (nay là Bộ Công Thương).
Đến tháng 6/1992, bà Thoa bắt đầu làm việc ở Điện Quang và lần lượt lên các vị trí Phó Trưởng phòng, rồi Trưởng phòng Kế hoạch vật tư Công ty bóng đèn Điện Quang vào tháng 12/1993.

Bà Hộ Thị Kim Thoa là cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương
Đến tháng 6/1996, bà Thoa thăng chức lên làm Giám đốc Công ty bóng đèn Điện Quang. Đến tháng 4/200, bà Thoa lên chức Tổng giám đốc.
Từ năm 2000 đến năm 2005, bà Thoa là Bí thư Đảng ủy, Tổng giám đốc Công ty Điện Quang.
Từ năm 2005 đến năm 2010, bà Thoa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty Điện Quang.
Đến năm 2010, bà Thoa được bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Công thương. Ngày 16/8/2017, bà Thoa bị miễn nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công thương. Đến ngày 13/7/2020, bà Thoa bị Bộ Công an truy nã.
Ngày 21/7/2017, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ký văn bản thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách Thứ trưởng Bộ Công thương Hồ Thị Kim Thoa vì vi phạm liên quan tới công tác cán bộ tại Bộ Công thương.
Bà Hồ Thị Kim Thoa có vi phạm, khuyết điểm trong việc đồng ý với đề xuất tiếp nhận, bổ nhiệm Trịnh Xuân Thanh trái quy định; thực hiện không đúng nguyên tắc, quy định khi ký quyết định.
Bà Hồ Thị Kim Thoa đang bị Bộ Công an truy nã
Ngày 13/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an ra quyết định truy nã cựu Thứ trưởng Bộ Công Thương Hồ Thị Kim Thoa do bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Trước đó, ngày 10/7, bà Thoa bị khởi tố về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí".
Cơ quan điều tra xác định, bà Thoa đồng lõa với cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng trong việc "hô biến" 6.000m2 đất 'vàng' (khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, TP.HCM) từ tài sản nhà nước sang tay tư nhân.
Theo cáo trạng truy tố của VKSND Tối cao, có tổng cộng 9 bị can bị truy tố cùng tội danh với ông Vũ Huy Hoàng.
Cụ thể, tháng 3/2006, Bộ Công Thương có văn bản đề nghị Bộ Tài chính và Ban chỉ đạo 80 TP Hồ Chí Minh để Tổng công ty Bia - Rượu - Nước giải khát Sài Gòn - Sabeco được giữ lại khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng, xây tổ hợp khách sạn và bất động sản cho thuê.
Sau đó, UBND TP Hồ Chí Minh duyệt giá trị khu đất cho Sabeco thực hiện nghĩa vụ tài chính với hơn 1.230 tỷ đồng. Do số tiền quá lớn để có thể nộp cho thành phố nên phía Sabeco đã báo cáo Bộ Công thương.
Thời điểm đó, Chính phủ có nghị quyết yêu cầu các bộ, ngành và tổng công ty Nhà nước không đầu tư ngoài ngành, nhất là lĩnh vực bất động sản, tài chính. Nhưng ông Hoàng cùng bà Thoa và các đồng phạm không thực hiện đúng chủ trương của Chính phủ mà chỉ đạo Sabeco chuyển quyền sử dụng đất không đúng đối tượng, trái quy định.

Ông Vũ Huy Hoàng và bà Hồ Thị Kim Thoa trong một buổi làm việc của Bộ Công Thương với địa phương năm 2014 (Nguồn: Thông tin Chính phủ)
Trong giai đoạn từ 2013 - 2015, dưới sự chỉ đạo của ông Hoàng, bà Thoa đã ký văn bản yêu cầu các cán bộ Sabeco dùng quyền sử dụng khu đất trên; tiền của Sabeco góp vốn với các doanh nghiệp tư nhân, thành lập Sabeco Pearl (không phải là doanh nghiệp Nhà nước) để kinh doanh bất động sản.
Từ các văn bản trên, ông Nguyễn Hữu Tín (Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh) chấp thuận cho Sabeco Pearl thực hiện nghĩa vụ tài chính, được làm chủ đầu tư và thuê khu đất với giá gần 1.000 tỷ, thời hạn thuê trong 50 năm.
Đến tháng 1/2016, các nhà đầu tư của Sabeco Pearl kiến nghị ông Vũ Huy Hoàng chỉ đạo Sabeco thoái toàn bộ vốn góp (26%) tại công ty này. Sau đó nhà đầu tư tiếp tục đề nghị mua lại số vốn đã góp này.
Việc thoái vốn được hoàn tất, ông Phan Chí Dũng (cựu Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công thương) báo cáo gửi ông Hoàng và bà Thoa về quá trình thoái vốn phù hợp với chủ trương.
VKSND Tối cao cáo buộc bị can Vũ Huy Hoàng, Hồ Thị Kim Thoa và Phan Chí Dũng đã dịch chuyển quyền quản lý, sử dụng khu đất 2-4-6 Hai Bà Trưng từ tài sản Nhà nước sang tay tư nhân trái pháp luật.
Trong vụ án này, bị can Thoa và Dũng bị quy kết là đồng phạm giúp sức cho bị can Hoàng. Sau phạm của bà Thoa và ông Dũng thể hiện qua việc trực tiếp ký kết văn bản hoặc tham mưu, đề xuất cho cấp trên ký văn bản trái quy định về khu đất. Hậu quả gây thiệt hại, thất thoát cho Nhà nước số tiền hơn 2.700 tỉ đồng.
Xôn xao thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa bị bắt tại Pháp? Mới đây, trên mạng xã hội facebook xuất hiện thông tin bà Hồ Thị Kim Thoa đã bị bắt khi đang ẩn nấp tạo Pháp. Ngoài ra còn có thông tin bà Thoa đang bị dẫn giải từ Pháp về Việt Nam. Liên quan đến những thông tin trên, Doanh nhân Việt Nam đã liên hệ với Bộ Công an xác minh nguồn tin. Thiếu tướng Tô Ân Xô - Chánh văn phòng Bộ cho biết, Bộ không nhận được thông tin chính thức về việc này nên chưa xác nhận nguồn tin là đúng hay sai. |
Hương Quỳnh