Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ương

20:30 | 08/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Quyết định phân công Ủy viên Bộ Chính trị Trương Thị Mai giữ chức Trưởng Ban Tổ chức Trung ương được công bố chiều 8/4.
Bà Trương Thị Mai, nguyên Trưởng ban Dân vận Trung ương, kế nhiệm ông Phạm Minh Chính - đã được Quốc hội bầu làm Thủ tướng, và trở thành nữ Trưởng ban Tổ chức Trung ương đầu tiên trong lịch sử.
 
Người được phân công thay bà Mai làm Trưởng Ban Dân vận Trung ương là Bí thư Trung ương Đảng Bùi Thị Minh Hoài.
 
Bà Trương Thị Mai làm Trưởng Ban Tổ chức Trung ươngBà Trương Thị Mai, tân Trưởng Ban Tổ chức Trung ương. Ảnh: Hoàng Phong
 
Bà Trương Thị Mai 63 tuổi; thạc sĩ Hành chính công, cử nhân Sử, cử nhân Luật; quê ở huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, XIII; Bí thư Trung ương Đảng khóa XII; Ủy viên Trung ương Đảng bốn khóa X, XI, XII, XIII; Trưởng ban Dân vận Trung ương khóa XII; đại biểu Quốc hội 5 khóa, từ khóa X đến khóa XIV.
 
Bà Mai là cán bộ trưởng thành từ Đoàn thanh niên, từng làm Bí thư Trung ương Đoàn; Chủ tịch Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. Từ 2002 đến 2016, bà công tác ở Quốc hội, giữ chức Phó chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục, Thanh niên, Thiếu niên và Nhi đồng; Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội.
 
Tháng 1/2016, bà được bầu vào Bộ Chính trị, sau đó được phân công tham gia Ban Bí thư Trung ương Đảng, giữ chức Trưởng ban Dân vận Trung ương.
 
Tại Đại hội XIII, bà Mai tái đắc cử Trung ương và được bầu vào Bộ Chính trị.
 
Ban Tổ chức Trung ương là cơ quan tham mưu, giúp việc của Ban chấp hành Trung ương, trực tiếp và thường xuyên là Bộ Chính trị, Ban Bí thư về công tác tổ chức xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; đồng thời, là cơ quan chuyên môn, nghiệp vụ về công tác tổ chức, cán bộ, đảng viên, bảo vệ chính trị nội bộ của Trung ương.
 
Hiện Ban tổ chức Trung ương có 6 Phó ban, gồm: Ông Nguyễn Thanh Bình; ông Mai Văn Chính, ông Nguyễn Quang Dương, ông Hoàng Đăng Quang; 2 Phó ban kiêm nhiệm là Trưởng Ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh và Bộ trưởng Nội vụ Phạm Thị Thanh Trà.
 
Theo VnExpress