BAF báo lãi quý I tăng 54% nhờ giá heo phục hồi

Trang Mai 13:22 | 04/05/2026 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Kết thúc quý I, CTCP Nông nghiệp BAF Việt Nam (mã: BAF) ghi nhận kết quả kinh doanh khởi sắc với doanh thu và lợi nhuận ròng đồng loạt tăng trưởng trên 50% so với cùng kỳ. 

Trong quý đầu năm 2026, BAF ghi nhận doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt hơn 1.769 tỷ đồng, tăng hơn 57% so với mức 1.124 tỷ đồng của quý I/2025. Chi tiết tại phần thuyết minh cho thấy, 100% doanh thu này đến từ hoạt động chăn nuôi, cũng là mảng kinh doanh cốt lõi của doanh nghiệp. Sau khi trừ đi các khoản giảm trừ (chủ yếu là chiết khấu thương mại lên tới 7 tỷ đồng và hàng bán bị trả lại 2,3 triệu đồng), doanh thu thuần của BAF đạt hơn 1.762 tỷ đồng, tăng trưởng 56,8% so với cùng kỳ năm 2025.

 

Tuy nhiên, các chi phí trong kỳ cũng tăng đáng kể. Tổng chi phí tài chính lên tới gần 111 tỷ đồng. Trong đó chi phí lãi vay xấp xỉ 100 tỷ đồng và chi phí phát hành trái phiếu hơn 9 tỷ đồng.

Chi phí bán hàng cũng tăng 72% so với cùng kỳ. Sự gia tăng này chủ yếu nằm ở khâu vận chuyển, tiêu tốn hơn 47 tỷ đồng (tăng mạnh so với mức 26 tỷ đồng cùng kỳ) do khối lượng tiêu thụ tăng 50%. Chi phí quản lý tăng lên mức 76 tỷ đồng. Trong đó, chi phí nhân viên quản lý tăng mạnh lên 42 tỷ đồng, cho thấy nhu cầu nhân sự gia tăng khi doanh nghiệp mở rộng quy mô trang trại

Sau thuế, BAF báo lãi hơn 206 tỷ đồng, tăng tới 54,4% so với cùng kỳ năm trước. Biên lợi nhuận gộp đạt 25,6% (lợi nhuận gộp đạt 451,2 tỷ đồng).

Theo giải trình từ ban lãnh đạo BAF, kết quả kinh doanh quý I tích cực nhờ giá heo phục hồi và neo ở mức cao 62.000 đồng/kg, cộng với sản lượng bán ra tăng 50% (đạt 240.000 con) nhờ đưa các trang trại mới vào vận hành từ năm 2025. Công ty cũng cho biết mô hình khép kín Feed-Farm-Food đã giúp họ trụ vững trước làn sóng tăng giá nguyên liệu thức ăn chăn nuôi (bắp, đậu nành tăng từ 5-15%).

 

 

 

Năm 2026, doanh nghiệp lên mục tiêu doanh thu thuần hợp nhất hơn 8.400 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 793 tỷ đồng, lần lượt tăng khoảng 70% và gấp gần 8 lần so với năm 2025. Kết thúc quý I, BAF đã hoàn thành 21% kế hoạch doanh thu và 26% mục tiêu lợi nhuận năm. 

 

Tại Đại hội đồng cổ đông 2026 tổ chức ngày 23/4 mới đây, ban lãnh đạo BAF cho biết, để hiện thực hóa mục tiêu trong năm nay, doanh nghiệp sẽ tiếp tục mở rộng quy mô chăn nuôi và đầu tư vào hệ thống trang trại. Với việc dự kiến vận hành thêm 16 trang trại mới, nâng tổng đàn heo nái lên khoảng 145.000 con và đàn heo thịt vượt 1,14 triệu con.

Song song đó, công ty đang chuẩn bị triển khai dự án chăn nuôi công nghệ cao tại Tây Ninh (hợp tác với Tập đoàn Muyuan) với tổng vốn đầu tư khoảng 12.000 tỷ đồng. Đây là một trong những dự án quy mô lớn, cho thấy doanh nghiệp tiếp tục theo đuổi chiến lược mở rộng đàn gắn với đầu tư hạ tầng.

Chủ tịch Trương Sỹ Bá cho biết mô hình trang trại quy mô lớn, quản lý tập trung có thể giúp giảm giá thành sản xuất khoảng 7 - 10%. Việc kiểm soát chi phí được xem là yếu tố quan trọng trong bối cảnh giá nguyên liệu đầu vào có xu hướng tăng.

Tính đến ngày 31/03/2026, tổng tài sản của BAF vượt mốc 12.173 tỷ đồng, tăng khoảng 13% so với đầu năm. Trong đó, các khoản phải thu ngắn hạn tăng tới 64%, từ 709,6 tỷ đồng lên 1.168 tỷ đồng. Cùng với đó, hàng tồn kho cũng nhích lên mức 1.701 tỷ đồng.

Đến cuối quý I, tổng nợ vay tài chính (ngắn hạn và dài hạn) đã lên tới hơn 5.039 tỷ đồng, chưa tính đến 506,4 tỷ đồng trái phiếu chuyển đổi.

Dòng tiền thuần từ hoạt động kinh doanh của BAF âm hơn 302 tỷ đồng, trái ngược với mức dương 859,4 tỷ đồng của cùng kỳ năm ngoái.