Bắt kẻ mang 2 lệnh truy nã suốt 20 năm vẫn thản nhiên đi làm thẻ căn cước công dân

15:02 | 26/05/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Người đàn ông mang 2 lệnh truy nã về tội trộm cắp nhưng tới địa phương khác xin giấy xác nhận cư trú và làm thẻ căn cước công dân.

Công an huyện Gio Linh (tỉnh Quảng Trị) cho biết vừa phối hợp với Phòng Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh này bắt giữ Cao Hồng Quang (44 tuổi, quê ở xã Lộc Yến, huyện Hương Khê, tỉnh Hà Tĩnh). Đáng nói đối tượng này đang mang hai lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản.

Trước đó, vào chiều tối 24/5, Cao Hồng Quang đến Công an xã Hải Thái (huyện Gio Linh) để xin giấy xác nhận cư trú và làm thẻ căn cước công dân.

Căn cứ thông tin đối tượng cung cấp, Công an xã Hải Thái tra cứu hồ sơ và phát hiện Quang có nhiều điểm trùng khớp với một đối tượng đang mang 2 lệnh truy nã được công bố trên cổng thông tin điện tử Bộ Công an.

Bắt kẻ mang 2 lệnh truy nã suốt 20 năm vẫn thản nhiên đi làm thẻ căn cước công dân - ảnh 1

Đối tượng Cao Hồng Quang

Theo Công an huyện Gio Linh, Quang xin nhập hộ khẩu ở nhờ tại một nhà dân sinh sống tại xã Hải Thái nhưng không thường xuyên cư trú tại địa phương.

Sau khi bị bắt giữ, Quang thừa nhận mình là tội phạm đang mang 2 lệnh truy nã về tội trộm cắp tài sản. Lần thứ nhất, Cao Hồng Quang bị Công an huyện Chưprông (tỉnh Gia Lai) ra quyết định truy nã về tội "trộm cắp tài sản" ngày 29/5/2000.

Lần thứ hai vào năm 2013, tại huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình), đối tượng này tiếp tục bị truy nã sau khi cùng đồng bọn thực hiện hành vi trộm cắp tài sản của người dân rồi bỏ trốn.

Một vụ việc tương tự xảy ra hồi tháng 3 vừa qua, Công an huyện Yên Phong (Bắc Ninh) phát hiện một đối tượng truy nã trong quá trình làm thẻ căn cước công dân gắn chip trên địa bàn.

Đối tượng là Nguyễn Xuân Dương, 26 tuổi, bị Công an huyện Tiên Du phát lệnh truy nã nên sang huyện Yên Phong làm thẻ căn cước công dân gắn chip và bị phát hiện.

Qua xác minh, tháng 7/2018, trong quá trình cải tạo nhà xưởng ở khu công nghiệp Đại Đồng, huyện Tiên Du, Dương cùng 4 đồng phạm đột nhập, cắt trộm hơn 2.600 m dây cáp điện trị giá hơn 100 triệu đồng.

Trong khi các đồng phạm khác bị bắt thì Dương trốn vào Bình Dương, Cà Mau, Kiên Giang. Hai tháng sau, anh ta bị phát lệnh truy nã toàn quốc về tội Trộm cắp tài sản.

Ngày 10/3, Dương trở về nhà tại thôn Trần Xá, xã Yên Trung, huyện Yên Phong. Dương khai biết bị truy nã song cho rằng sẽ không bị phát hiện nên ngày 12/3 đi làm căn cước công dân gắn chip ở huyện Yên Phong.

Trong quá trình làm thủ tục, cán bộ cấp căn cước thấy biểu hiện nghi vấn nên kiểm tra và phát hiện sự việc. Ngày 18/3/2021, lãnh đạo Công an huyện Yên Phong cho biết đã bàn giao Dương cho Công an huyện Tiên Du để phục hồi điều tra theo thẩm quyền.

Xem thêm: Bị công an bắt, hai đối tượng cho vay nặng lãi rút 150 triệu để hối lộ xin tha

Hà Ly