Bệnh nhân 1032 tái dương tính COVID-19 đã tiếp xúc gần với những ai?

10:39 | 16/11/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau 2 tháng điều trị, nam du học sinh (BN 1032) có biểu hiện sốt cao 39 độ. Sau khi xét nghiệm, bệnh nhân có kết quả dương tính với COVID-19.
Theo báo cáo của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Hà Nội, tối 15/11,P.N.M, nam, 21 tuổi, là du học sinh tại Nga (quận Cầu Giấy, Hà Nội) được xác định tái dương tính với COVID-19. Kết quả này do bệnh viện Nhi Trung ương báo cáo.
 
Được biết, bệnh nhân 1032 là du học sinh từ Nga về Việt Nam vào ngày 10/8. Ngay sau đó bệnh nhân được cách ly tại Chí Linh (Hải Dương). 
 
Trong thời gian cách ly, bệnh nhân được xét nghiệm lần 2 vào ngày 25/8 và cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân được chuyển xuống cách ly và điều trị tại Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 25/8 đến 17/9.
 
Trong thời gian điều trị, các bác sĩ tiến hành lấy mẫu xét nghiệm 7 lần. Trong đó 1 lần cho kết quả dương tính vào ngày 26/8, những lần còn lại cho kết quả âm tính.
 
Sau khi được xác định âm tính với dịch bệnh, nam sinh được bệnh viện cho về nhà tự cách ly 2 tuần. Trong thời gian này, nam sinh chỉ tiếp xúc với người nhà và bạn gái, có đeo khẩu trang.
 
Hết thời gian cách ly, bệnh nhân trở lại Trường Đại học Hà Nội (lớp YEC, khóa 20) để tiếp tục học tập. Khi đi học bệnh nhân ngồi cách các bạn học khoảng 2 mét. Hết giờ học trở về nhà, không đi đến các điểm công cộng. Khi đi ra ngoài thường xuyên đeo khẩu trang.
 
Bệnh nhân 1032 tái dương tính COVID-19 sau 2 tháng xuất viện
Bệnh nhân 1032 tiếp xúc gần nhất với bà, bố và anh trai (ảnh minh họa)
 
Đến ngày 7/11, bệnh nhân đến Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội khám và được chuẩn đoán sốt virus. Bệnh nhân được đưa về nhà điều trị theo chỉ dẫn của bác sĩ.
 
Đến ngày 14/11, bệnh nhân bắt đầu sốt cao, người mệt mỏi, vào khám lần 2 ở Bệnh viện Giao thông Vận tải Hà Nội. Các bác sĩ lấy mẫu xét nghiệm gửi đến Bệnh viện Nhi Trung Ương. Kết quả bệnh nhân tái dương tính. 
 
Ngay sau khi có kết quả sơ bộ, cơ quan y tế tiến hành xác minh những người tiếp xúc gần với bệnh nhân. Sau đó xác định được 25 trường hợp tiếp xúc gần, trong đó 3 người gần nhất là bà nội, bố và anh trai. 
 
Cơ quan y tế đã lấy mẫu bệnh phẩm của bà nội đưa đi xét nghiệm và đề nghị tự cách ly tại nhà. Anh trai bệnh nhân đi công tác nước ngoài. Bệnh nhân và bố đã đến Bệnh viện Nhiệt đới TW.
 
Cơ quan y tế cũng xác định tại Bệnh viện Giao thông vận tải Hà Nội xác định 20 trường hợp tiếp xúc gần với bệnh nhân, lấy 17 mẫu xét nghiệm và đang đợi kết quả. 
 
Tại quận Hà Đông xác định 1 người tiếp xúc gần là bạn gái của bệnh nhân. Người này đã được lấy mẫu và cho tự cách ly tại nhà. Ngoài ra, bệnh nhân còn tiếp xúc với 1 người ở Đống Đa. 
 
Theo nguồn tin của Sức khỏe đời sống, tính đến 18h ngày 15/11, Việt Nam có tổng cộng 691 ca nhiễm COVID-19 do lây nhiễm trong nước. Trong đó số lượng ca mắc mới tính từ gày 25/7 đến nay: 551 ca. - Tính từ 6h đến 18h ngày 15/11: 16 ca mắc mới, đều là các ca nhập cảnh được cách ly ngay.
 
Đến hôm nay Việt Nam đã trải qua 74 ngày không ghi nhận ca bệnh COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại Hà Nội, Sở Y tế Hà Nội, từ ngày 17/8 đến nay, đã 89 ngày, Hà Nội không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng. Tại TP Hồ Chí Minh, đến nay, đã 106 ngày không ghi nhận thêm ca mắc mới COVID-19 ngoài cộng đồng.
 
Về tình hình điều trị, theo báo cáo của Tiểu ban Điều trị Ban chỉ đạo Quốc gia, phòng chống dịch COVID-19, đến thời điểm này nước ta đã chữa khỏi 1.103 bệnh nhân/ 1.281 bệnh nhân COVID-19.
 
Tính đến thời điểm hiện tại, nước ta không còn trường hợp bệnh nhân COVID-19 nào nặng.
 
 
Hương Quỳnh