Biểu tình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ: 4 người thiệt mạng, 52 người bị bắt giữ

12:10 | 07/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Vụ biểu tình bạo loạn tại Quốc hội Mỹ của nhóm người ủng hộ ông Trump đã khiến 4 người thiệt mạng, 52 người bị bắt giữ trong khuôn viên Điện Capitol.
Reuters dẫn lại lời của Cảnh sát trưởng Robert J. Contee tối thứ Tư cho biết, đã có 4 người chết, 52 người bị bắt giữ vụ biểu tình bạo loạn của những người ủng hộ Tổng thống Donald Trump khi cố gắng xông vào Điện Capitol để ngăn chặn Quốc hội Mỹ chứng nhận chiến thắng bầu cử của Tổng thống đắc cử Joe Biden.
 
Phía cảnh sát cũng cho biết, cả lực lượng hành pháp và nhóm người ủng hộ ông Trump đã sử dụng nhiều chất kích thích hóa học nhiều tiếng đồng hồ bên trong tòa nhà Quốc hội trước khi tình hình an ninh trong tòa nhà được lực lượng hành pháp thiết lập lại.
 
4 người thiệt mạng, 52 người bị bắt giữ trong vụ biểu tình
Ảnh: Reuters
 
Theo cảnh sát Washington, họ đã phát hiện 2 quả bom ống ở khu vực trong khu phức hợp và gần tòa nhà Quốc hội.
 
Sự hỗn loạn chưa từng có ở Điện Capitol hôm thứ Tư xảy ra sau nhiều tuần ông Trump liên tục đưa ra những cáo buộc gian lận trong cuộc bầu cử ngày 3/11/2020, đỉnh điểm là lời kêu gọi mọi người đến biểu tình tại tòa nhà đại diện cho nền dân chủ Hoa Kỳ.
 
4 người thiệt mạng, 52 người bị bắt giữ trong vụ biểu tình
Ảnh: Reuters
 
Trước đó, ông Trump đã từng nhiều lần từ chối thừa nhận thất bại của mình trước Tổng thống đắc cử của đảng Dân chủ Joe Biden và liên tục kêu gọi những người ủng hộ đến Washington để tham gia cuộc biểu tình vào ngày 6/1, đúng ngày Hạ viện và Thượng viện chứng nhận kết quả của Cử tri đoàn.
 
Hàng nghìn người đã xuất hiện và biểu tình ở tòa nhà Capitol để bày tỏ sự tức giận về quá trình bỏ phiếu, đồng thời gây áp lực lên các quan chức để từ chối kết quả bầu cử. 

Những người biểu tình đã phá vỡ hàng rào của cảnh sát, xông vào tòa nhà, phòng của các nhà lập pháp khiến cuộc họp của Quốc hội phải tạm dừng, Phó Tổng thống Mike Pence cùng các thành viên của Quốc hội đã phải sơ tán.

Đến tối muộn hôm thứ Tư, một quan chức của Capitol cho biết tòa nhà đã được 'dọn sạch' nhưng bên ngoài vẫn còn rất nhiều người biểu tình.

Tiểu Long