Bộ Ngoại Giao Hàn Quốc công bố gói viện trợ 300.000 USD giúp miền Trung khắc phục hậu quả thiên tai

10:18 | 23/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhằm giúp người dân miền Trung Việt Nam nhanh chóng ổn định cuộc sống sau thiên tại, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây đã công bố gói hỗ trợ khẩn cấp trị giá 300.000 USD
Ngày 22/10 vừa qua, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc mới đây công bố gói viện trợ nhân đạo trị giá 300.000 USD của chính phủ nước này dành cho Việt Nam nhằm khắc phục những thiệt hại nặng nề do mưa lũ xuất hiện ở miền Trung.
 
Chia sẻ trên trang thông tin của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, do mưa lớn kéo dài từ đầu tháng 10, miền Trung Việt Nam đã xuất hiện những trận lũ lớn, sạt lở, ghi nhận hơn 100 người thiệt mạng, hơn 90.000 người phải sơ tán, hơn 130.000 căn nhà bị ngập nước, chưa kể khối tài sản khổng lồ bị thiệt hại.
 
Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD giúp miền trung Việt Nam
Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD giúp miền trung Việt Nam
 
Bộ Ngoại giao Hàn Quốc kỳ vọng số tiền trên sẽ góp phần giúp những người dân đang bị sơ tán sớm được hỗ trợ khẩn cấp, ổn định cuộc sống sau mưa lũ. Trong thời gian tới, Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực hỗ trợ các quốc gia và người dân đang gặp khó khăn, không chỉ bởi thiệt hại do thiên tai mà còn bởi các cuộc khủng hoảng nhân đạo khác.
 
Trước đó, phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam cũng bày tỏ sự cảm thông sâu sắc tới người dân Việt Nam trước những thiệt hại về con người, tài sản và nhà cửa do lũ lụt gây ra tại miền Trung Việt Nam.
 
Hàn Quốc viện trợ 300.000 USD giúp miền trung Việt Nam
Hoa Kỳ viện trợ 100.000 USD giúp Việt Nam khắc phục hậu quả mưa lũ
 
Cụ thể, Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel J. Kritenbrink đã công bố khoản viện trợ ứng phó thiên tai ban đầu trị giá 100.000 USD để đáp ứng các nhu cầu nhân đạo khẩn cấp khắc phục hậu quả tại các khu vực bị ảnh hưởng bởi cơn bão số 6. Khoản hỗ trợ này đã được Cơ quan Phát triển quốc tế Hoa Kỳ USAID gửi tới Hội chữ thập đỏ Việt Nam.
 
 
Thùy Dương (t/h)