Bộ Y tế công bố loạt địa điểm BN 1440 và 1451 từng đi qua, khuyến cáo người dân đi kiểm tra sức khỏe

22:40 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bộ Y tế khuyến cáo tất cả những ai từng có mặt tại địa điểm liên quan bệnh nhân 1440 và 1451 từ ngày 24/12 đến 27/12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe.
Do có tiếp xúc trực tiếp với BN 1451 nên 2 trường hợp F1 bị cách ly tại trung tâm y tế, còn những trường hợp F2 thực hiện cách ly tại nhà. Bộ Y tế cũng khuyến cáo tất cả cá nhân từng có mặt tại địa điểm liên quan BN 1440 và 1451.

Bộ Y tế công bố loạt địa điểm BN 1440 và 1451 từng đi qua
Cơ quan chức năng phong tỏa tạm thời, phun độc khử trùng nơi bệnh nhân mắc COVID-19 từng đến. Ảnh: Tiền phong

Tối ngày 29/12, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết, đã đề nghị Trung tâm Y tế quận 6 tiến hành điều tra, xác minh những người đã tiếp xúc với BN 1451 là N.Q.H (ngụ chung cư Sư Vạn Hạnh, P.9, Q.5). Kết quả đã xác định được 2 trường hợp F1 và 7 trường hợp F2 liên quan đến BN này.

Cụ thể là bà N.T.H (39 tuổi, ngụ ở đường Trần Văn Kiểu, P.10, Q.6), làm nhân viên dọn phòng ở khách sạn Rose và ông H.T (ở đường Bà Hom, P.13, Q.6). Ông T. tiếp xúc BN 1451 tại tiệm sửa đồng hồ trên đường Nguyễn Thị Tần (P.2, Q.8) và không mang khẩu trang.
 
Ngay sau đó, bà H. và ông T. được đưa tới khu vực cách ly tập trung của quận 6. 2 trường hợp trên đã được lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 và đang chờ kết quả.
 
Các trường hợp F2 gồm chồng bà H.; vợ, 2 con và 3 cháu của ông T. thực hiện cách lý tại nhà. UBND phường 10 và UBND phường 13 phân công nhân sự hỗ trợ trong việc mua lương thực thực phẩm, thuốc men… trong suốt thời gian người dân cách ly tại nhà.

Bộ Y tế công bố loạt địa điểm BN 1440 và 1451 từng đi qua
Nhiều nơi vẫn đang bị phong tỏa tại TPHCM. Ảnh: Tiền phong

Cũng trong ngày 29/12, Bộ Y tế khuyến cáo tất cả cá nhân từng có mặt tại địa điểm liên quan BN 1440 và 1451 từ ngày 24/12 đến 27/12 nhanh chóng liên hệ với cơ quan y tế gần nhất để kiểm tra sức khỏe. Cụ thể:
 
Xe đò Hà Bao 2 - Đi từ An Giang về TP.HCM
 
Xe 7 chỗ biển số 67A - 157.51 - Từ tỉnh lộ 957 về Đa Phước, An Giang
 
Trạm dừng chân Minh Phát, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang
 
Cổng chào tỉnh Vĩnh Long
 
Tiệm tạp hóa Bảy Cử, thị trấn Cái Nhum, huyện Mang Thít, tỉnh Vĩnh Long
 
Khách sạn Rose - KDC Trung Sơn, đường số 09, Bình Hưng, Bình Chánh, TP.HCM
 
Ngân hàng Việt Nam Thịnh Vượng VPBank tại vòng xoay Trung Sơn
 
Cửa hàng Mobifone tại 313 An Dương Vương, phường 3, quận 5, TP.HCM
 
Cửa hàng trên đường Nguyễn Thị Tần, phường 3, quận 8, TP.HCM từ cầu chữ Y xuống đường Đặng Chất
 
Quán Ba Chàng Trai
 
Quán Abu - 32/10 Bông Sao, phường 5, quận 8, TP.HCM
 
Quán karaoke Su Su - 181, Quốc lộ 50, phường 6, quận 8, TP.HCM
 
Số 423, Lô B, Chung cư Sư Vạn Hạnh, phường 9, quận 5, TP.HCM
 
Nhà thuốc Tây gần Bệnh viện 7A.
 
Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, UBND thành phố Cần Thơ đã ban hành công văn khẩn số 4049 về việc tăng cường công tác phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn.

Ông Nguyễn Thành Phong chỉ đạo Sở Y tế đẩy mạnh công tác truy vết, cách ly tập trung tất cả các trường hợp có liên quan, thông báo khẩn, tạm ngừng hoạt động các địa điểm tiếp xúc ca nhiễm, đẩy nhanh công tác xét nghiệm, trả kết quả xét nghiệm trong ngày.

Công an Thành phố kiểm soát chặt những người tạm trú, tạm vắng, đặc biệt những trường hợp nhập cảnh, phát huy vai trò của cảnh sát khu vực, tổ dân phố.

Ông Nguyễn Thành Phong nhận định, sắp đến Tết Nguyên đán, sẽ có nhiều chuyến bay đưa người Việt Nam từ nước ngoài nhập cảnh cũng như nhiều trường hợp tìm cách nhập cảnh trái phép về Việt Nam. Do đó, các sở, ngành và địa phương phối hợp chặt chẽ, tăng cường kiểm soát để hạn chế tình trạng dịch bệnh lây lan trong cộng đồng.

Hải Yến

Xem thêm: Thêm 3 bệnh nhân COVID-19 mới, trong đó 2 ca nhập cảnh trái phép cùng BN 1440