Bức thư ông Trump để lại trước khi rời Nhà Trắng có nội dung gì?

10:37 | 21/01/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Sau khi vào Nhà Trắng an toàn sau buổi lễ nhậm chức, Tổng thống Biden đã tiết lộ với giới truyền thông về bức thư mà ông Trump để lại trước khi rời đi.
Vào trưa ngày 20/1, sau lễ tuyên thệ nhậm chức, Tổng thống Joe Biden đã tiến vào Nhà Trắng an toàn dưới sự bảo vệ của hơn 25.000 binh sĩ Mỹ, cùng nhiều lớp hàng rào an ninh dựng xung quanh thủ đô Washington, DC.
 
Trước đó, thủ đô Washington, DC đã cho thiết lập hệ thống an ninh chưa từng có nhằm đảm bảo buổi lễ nhậm chức của tân Tổng thống Joe Biden và tân Phó Tổng thống Kamala Harris diễn ra suôn sẻ bên ngoài khu vực Điện Capitol.
 
Bức thư ông Trump để lại trước khi rời Nhà Trắng
Ông Trump rời Nhà Trắng

Sau khi di chuyển từ Điện Capitol trên đoàn xe di chuyển chậm, ông Biden đã đi bộ từ khu nhà của Bộ Tài chính tới Nhà Trắng dưới sự chào đón của một số quan khách, cũng như khách mời và các thành viên của giới truyền thông đứng dọc tuyến đường được đảm bảo an ninh nghiêm ngặt.
 
Trong khi đó, tân Phó Tổng thống Harris cũng đi bộ tới Tòa nhà Văn phòng Hành chính Eisenhower nằm gần Nhà Trắng.
 
Cách đây hai tuần, Điện Capitol từng chứng kiến cuộc bạo loạn chưa từng có khi hàng trăm người biểu tình ủng hộ cựu Tổng thống Donald Trump xông vào tòa nhà Quốc hội Mỹ nhằm ngăn quá trình kiểm phiếu xác nhận chiến thắng của ông Biden trong cuộc đua vào Nhà Trắng năm 2020. Hậu quả, cuộc bạo loạn ngày 6/1 đã khiến ít nhất 5 người đã thiệt mạng.
 
Sau khi vào Nhà Trắng an toàn, Tổng thống Biden cho hay ông Trump đã để lại một lá thư mang nội dung rất rộng lượng cho ông ở Phòng Bầu dục.
 
“Tổng thống đã viết một lá thư rất rộng lượng. Bởi đây là chuyện cá nhân, tôi sẽ không nói về bức thư cho tới khi tôi nói chuyện với ông ấy. Nhưng bức thư rất rộng lượng”, Reuters dẫn lời ông Biden nói với các phóng viên tại Nhà Trắng.
 
Trước đó, chiếc trực thăng Marine One đã chở Tổng thống Trump và phu nhân Melania hạ cánh xuống căn cứ Andrews vào sáng ngày 20/1 để dự lễ chia tay các lực lượng vũ trang và có bài phát biểu ngắn.
 
Ông Trump sẽ là Tổng thống Mỹ đầu tiên trong hơn nửa thế kỷ qua không tham dự lễ nhậm chức của người kế nhiệm.
 
Mở đầu bài phát biểu, ông Trump tập trung ca ngợi các thành viên gia đình vì đã cùng sát cánh với ông trong 4 năm qua. Ông cũng không quên dành những lời khen ngợi cho Đệ nhất Phu nhân Melania. Ông Trump gọi bà Melania là "một người phụ nữ duyên dáng, xinh đẹp, phẩm giá tuyệt vời và rất được mọi người yêu mến".
 
Đặc biệt, ông Trump còn gửi lời chúc may mắn tới chính quyền kế nhiệm của tân Tổng thống Biden.
 
"Các bạn là những con người tuyệt vời. Đây là một đất nước vĩ đại. Được làm Tổng thống của các bạn là niềm vinh dự và đặc ân vĩ đại nhất của tôi. Tôi chúc chính quyền mới nhiều may mắn và thành công. Tôi nghĩ họ sẽ đạt được thành công to lớn. Họ đã có sẵn nền tảng để tạo ra những điều ngoạn mục", ông Trump nói.
 
Trước khi ông Trump cùng gia đình lên Air Force One để trở về khu nghỉ dưỡng Mar-a-Lago ở thành phố Palm Beach, bang Florida, quân đội Mỹ đã bắn 21 phát đại bác tạm biệt ngày ông Trump kết thúc nhiệm kỳ 4 năm làm Tổng thống Mỹ.

Theo Vietnamnet