Các tỷ phú Nga lại lao đao

Đông Bắc 14:52 | 20/04/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Tổng thống Nga Vladimir Putin ký sắc lệnh loại bỏ cổ phiếu Nga khỏi các sàn giao dịch ở nước ngoài, đây được xem là một đòn giáng mạnh đối với những doanh nhân giàu nhất nước Nga.

Truyền thông quốc tế vừa tiết lộ, ngày 16/4 vừa qua, Tổng thống Putin đã ký sắc lệnh yêu cầu các công ty Nga phải loại chứng chỉ lưu ký của họ khỏi các sàn giao dịch quốc tế nhằm giảm bớt sự kiểm soát của người nước ngoài đối với các công ty này.

Chứng khoán lưu ký là loại chứng khoán được giao dịch tại sở giao dịch chứng khoán trong nước, bằng đồng nội tệ và đại diện cho cổ phiếu của các công ty nước ngoài.

Điều này có nghĩa là các tỷ phú Nga sở hữu các công ty niêm yết ở nước ngoài sẽ không thể thu cổ tức bằng ngoại tệ từ chứng chỉ lưu ký.

Theo Hãng tin Reuters, Ngân hàng Trung ương Nga đã thông báo thời hạn cho các công ty là đến trước ngày 5/5. Sắc lệnh không ảnh hưởng đến các công ty Nga đã phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) trên các sàn giao dịch nước ngoài như Yandex hay TCS Group.

Nhiều công ty lớn của Nga đã niêm yết ở nước ngoài. Tuy nhiên, kể từ khi Nga mở chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine ngày 24/2, các sàn giao dịch phương Tây đã ngừng giao dịch chứng khoán Nga.

Ngày 19/4, Hydropower group EN+ và Công ty năng lượng Tatneft đã trở thành những công ty Nga đầu tiên bắt đầu tiến trình loại chứng chỉ lưu ký của họ khỏi các sàn giao dịch nước ngoài.

Theo Insider, sắc lệnh nói trên của tổng thống Nga là đòn giáng mới nhất đối với các tỷ phú Nga, những người đã bị phương Tây trừng phạt liên quan đến vấn đề Ukraine.

 

Nga sẽ kiện đòi lại 300 tỷ USD dự trữ bị phương Tây phong tỏa

Thống đốc Ngân hàng Trung ương Nga cho biết Moscow chuẩn bị có động thái pháp lý để thách thức lệnh đóng băng mà phương Tây áp đặt lên số dự trữ ngoại hối trị giá 300 tỷ USD.

“Việc đóng băng dự trữ ngoại hối và vàng như vậy là chưa có tiền lệ, vì thế chúng tôi sẽ chuẩn bị đơn kiện và sẵn sàng đệ trình chúng”, Thống đốc Ngân hàng Trung ương Elvira Nabiullina nói hôm 19/4, theo TASS.

“Hành động ngăn chặn kho dự trữ vàng và ngoại hối của một nước lớn như vậy là chưa có tiền lệ trên quy mô toàn cầu”, bà Nabiullina nhấn mạnh. Vị thống đốc không cho biết thời điểm hoặc địa điểm đệ đơn kiện.