Cách chức giám đốc Bảo hiểm xã hội quận ở Hải Phòng vì trục lợi tiền bảo hiểm

11:44 | 26/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bà Phạm Thị Hải Hà, Giám đốc Bảo hiểm xã hội quận Lê Chân, TP Hải Phòng bị cách chức vì chỉ đạo cấp dưới thực hiện hành vi rút hồ sơ xuống cấp phường để hưởng hoa hồng bảo hiểm trái quy định.
Ngày 26/12, bà Nguyễn Thị Lộc, quyền Giám đốc Bảo hiểm xã hội (BHXH) TP Hải Phòng, cho biết cơ quan này đã ra quyết định cách chức bà Phạm Thị Hải Hà - Giám đốc BHXH quận Lê Chân vì có hành vi vi phạm trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao.
 
Về công tác Đảng, với vai trò là Bí thư Chi bộ BHXH Lê Chân, bà Hà còn bị Quận ủy Lê Chân ra quyết định đình chỉ sinh hoạt Chi ủy viên kể từ 14/11/2020 đến khi có quyết định cuối cùng của BHXH TP.Hải Phòng.
 
Tin mới vụ cách chức Giám đốc bảo hiểm xã hội ở Hải Phòng

Ngoài bà Hà, 3 Phó giám đốc BHXH quận Lê Chân gồm: Nguyễn Hữu Đô, Nguyễn Văn Long và Hoàng Thị Xuân Thắm và Kế toán trưởng Hoàng Thị Minh Nguyệt bị kỷ luật với các hình thức từ Cảnh cáo, đình chỉ sinh hoạt Đảng, khiển trách. Một số cán bộ khác phải nghiêm túc rút kinh nghiệm.
 
Trước đó, người dân phản ánh về những dấu hiệu lợi dụng chế độ, chính sách để hợp thức hóa hồ sơ nhằm trục lợi tiền BHXH tự nguyện, bảo hiểm y tế (BHYT) tự nguyện xảy trong thời gian khá dài tại BHXH quận Lê Chân.
 
Theo quy định, nếu người dân đến đăng ký tham gia bảo hiểm tại BHXH quận thì cán bộ có trách nhiệm tiếp nhận, hướng dẫn và hoàn thiện hồ sơ và không được hưởng tiền hoa hồng.
 
Trong khi đó, các đại lý (UBND phường) sẽ được cơ quan BHXH chi trả tiền hoa hồng với mức 17%/trường hợp/tháng đối với BHXH tự nguyện; 3%/trường hợp/năm đối với BHYT tự nguyện.
 
Theo tố cáo, khi người dân đến bộ phận một cửa của BHXH quận đăng ký bảo hiểm, bà Hà chỉ đạo cấp dưới hoàn thiện hồ sơ liên quan, lập danh sách chuyển từ BHXH quận xuống cho các đại lý là UBND phường ký, đóng dấu để rút tiền hoa hồng.
 
Khi hoàn thiện, BHXH quận Lê Chân sẽ chi khoảng 30% tiền hoa hồng có được cho các đại lý ở cấp phường. Phần còn lại, đơn vị này chia cho ban giám đốc và các cán bộ, nhân viên cấp dưới.
 
Sau khi có thông tin tố cáo trên, BHXH TP Hải Phòng đã thành lập đoàn kiểm tra thực thi công vụ để tiến hành làm rõ. Kết luận kiểm tra cho thấy trong quá trình thực hiện, BHXH quận Lê Chân chi số tiền thù lao hưởng chưa đúng quy định hơn 955 triệu đồng. Sau khi bị phát hiện sự việc, BHXH Lê Chân phối hợp với đại lý (UBND các phường) thu nộp, hoàn trả số tiền nêu trên về tài khoản của BHXH Lê Chân.
 
Với trách nhiệm người đứng đầu để xảy ra sai phạm tại BHXH Lê Chân, Ban Giám đốc BHXH TP.Hải Phòng sẽ họp kiểm điểm rút kinh nghiệm.
 
 
Hà Ly