Chân dung bà Nguyễn Thị Mai Trinh: Người vừa từ nhiệm trưởng ban kiểm soát VPBank

Thùy Dương 07:29 | 27/12/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo thông báo gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM ngày 23/12, Hội đồng quản trị (HĐQT) Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPB) vừa công bố đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mai Trinh, Trưởng Ban kiểm soát (BKS) chuyên trách VPBank nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Sau gần 1 thập kỷ làm việc, bà Trinh sẽ rút khỏi vị trí thành viên BKS từ ngày 26/12 vừa qua vì lý do cá nhân. 

Bà Nguyễn Thị Mai Trinh tốt nghiệp Cử nhân khoa Kinh tế trường Đại học Tổng hợp Địa chất Matxcova, Cử nhân Luật Sở hữu Trí tuệ trường Đại học Luật Sở hữu Trí tuệ Liên bang Nga và là Tiến sỹ Khoa học Kinh tế của Học viện Thăm dò Địa chất Quốc gia Matxcova (Liên bang Nga).

Bà từng trải qua nhiều vị trí công tác ở Matxcova như Kế toán tại Công ty Doninanta Service từ năm 1995 đến tháng 9/1998 và tại Công ty King Lion từ tháng 10/1998 đến tháng 12/2002, Giám đốc Tài chính Công ty Beepack từ tháng 8/2004 đến tháng 10/2008, chuyên viên kế toán tài chính tại Matxcova của Công ty Interlogo Business Corp – BVI, chuyên về đầu tư tài chính quốc tế – từ tháng 8/2005 đến tháng 12/2011. Bà giữ chức vụ Giám đốc Tài chính Tập đoàn KBG từ tháng 10/2008 đến tháng 12/2011.

Từ tháng 3/2012, bà Trinh là thành viên BKS tại VPBank. Ngày 7/4/2017, tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên, hội đồng quản trị (HĐQT) đã thông qua quyết định miễn nhiệm chức danh thành viên HĐQT và đồng thời tiếp nhận đơn từ nhiệm trưởng BKS của bà Trinh.

Sau đó, bà được tái bổ nhiệm và giữ chức Trưởng BKS vào ngày 29/5/2020 cho đến nay.Trong thời gian vắng bóng, vị trí này lần lượt được bà Nguyễn Quỳnh Anh đảm nhiệm năm 2017 và bà Ngô Phương Chi tiếp nối trong giai đoạn 2018 - 2019. 

Vào năm 2021, VPB ghi nhận giao dịch của người nội bộ là bà Trinh, nữ trưởng BKS đã mua thành công 13.900 cp VPB, nâng tỷ lệ sở hữu từ 0,002% lên 0,003% theo hình thức thực hiện qua Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam.  Trước khi mua thêm, số lượng cổ phiếu bà Trinh nắm giữ chỉ khoảng hơn 50.000 cp.

Sau khi bà Trinh từ nhiệm mới đây, Ban Kiểm soát của VPB sẽ còn lại 3 thành viên là bà Trịnh Thị Thanh Hằng, bà Kim Ly Huyền và ông Vũ Hồng Cao. Ngân hàng VP đã có quyết định thống nhất việc bầu cử bà Kim Ly Huyền thay cho vị trí của bà Trinh kể từ ngày 26/12.

 bà Nguyễn Thị Mai Trinh - Trưởng Ban kiểm soát chuyên trách VPBank