Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng khiến 4 người tử vong thương tâm

08:44 | 04/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Ngọn lửa bùn phát tại một cửa hàng bán đồ dùng dành cho mẹ và bé ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội), khiến 4 người tử vong.
Theo thông tin ban đầu, vụ hoản hoạn xảy ra vào khoảng lúc 1 giờ sáng ngày 4/4, tại 1 căn cửa hàng bán đồ dùng cho mẹ và bé ở số 311 phố Tôn Đức Thắng (quận Đống Đa, Hà Nội). Trong nhà lúc này nghi có nhiều người lớn và trẻ em đang ngủ.
 
Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng
Vụ hoả hoạn xảy ra lúc nửa đêm ngày 4/4
 
Ngay khi tiếp nhận tin báo, Công an quận Đống Đa đã điều nhiều xe chữa cháy cùng hàng chục cán bộ chiến sĩ tới hiện trường tổ chức dập lửa và cứu nạn.
 
Lực lượng chức năng đã điều 4 xe chữa cháy tới hiện trường, đến khoảng 3 giờ 30 phút sáng, vụ hoả hoạn đã được khống dập tắt.
 
Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng
Hiện trường vụ hoả hoạn
 
Zing.vn dẫn thông tin từ thượng tá Trần Đình Nghĩa, Chánh văn phòng Công an Hà Nội, cho biết có 4 người tử vong trong vụ hoả hoạn.
 
Theo nguồn tin của Tuổi trẻ, căn nhà bị cháy có 4 người sinh sống, gồm 2 vợ chồng, một ông cụ và một cháu nhỏ.
 
Đến 6h35 ngày 4/4, nghi một thi thể nạn nhân trong vụ cháy được đưa ra khỏi hiện trường bằng xe cứu thương.
 
Cháy cửa hàng đồ sơ sinh ở phố Tôn Đức Thắng
Thi thể người tử vong được lực lượng chức năng đưa ra khỏi hiện trường 
 
Đến 7h15, lực lượng chức năng đưa thêm một thi thể nữa ra ngoài, chuyển lên xe cứu thương, rời khỏi hiện trường.
 
Hiện lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục tìm kiếm cứu nạn và điều tra nguyên nhân vụ hỏa hoạn.
 
H.A