Chi 750 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia

17:29 | 29/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia sẽ được khởi công xây dựng tại khu công nghệ cao Hòa Lạc vào ngày 9/1/2021, với nguồn vốn xây dựng là 705 tỷ đồng.
Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia (NIC) sẽ chính thức được khởi công xây dựng vào ngày 9/1/2021 tại khu công nghệ cao Hòa Lạc. Cùng thời điểm tổ chức cuộc triển lãm quốc tế Đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021.
 
Đây là thông tin được công bố tại cuộc họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia do Bộ KH-ĐT tổ chức ngày 29-12.
 
Chi 750 tỷ đồng xây dựng Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia
 Họp báo giới thiệu triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam 2021 và khởi công xây dựng Trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia
 
Ông Vũ Quốc Huy, Phó Giám đốc NIC, cho biết Trung tâm có vốn đầu tư trên 750 tỉ đồng, tập trung vào hạng mục phục vụ cho hoạt động các chủ thể hệ sinh thái, hỗ trợ ý tưởng đổi mới sáng tạo, thu hút các doanh nghiệp, tập đoàn lớn, doanh nghiệp vừa và nhỏ, từ đó góp phần phát triển Khu công nghệ cao.
 
Ông Huy cho biết nguồn vốn 750 tỉ đồng xây dựng trung tâm sẽ được huy động từ nguồn ngoài ngân sách, do các doanh nghiệp đóng góp xây dựng.
 
Tuy nhiên, theo Thứ trưởng Bộ KH-ĐT Trần Duy Đông, giai đoạn đầu sẽ gặp khó khăn, nên cần sự hỗ trợ từ Nhà nước về một số mặt.
 
Thứ trưởng Trần Duy Đông cho biết thêm, theo quyết định 1269 về việc thành lập Trung tâm Đổi mới sáng tạo Quốc gia, thì trung tâm sẽ hoạt động theo cơ chế tự chủ. Do đó về lâu dài, trung tâm sẽ triển khai các chương trình, kế hoạch, dựa vào cung cấp dịch vụ, giải pháp tư vấn để tạo nguồn thu, cân đối nguồn lực.
 
Cùng với việc khởi công xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo quốc gia, Bộ KH-ĐT cũng tổ chức triển lãm quốc tế đổi mới sáng tạo Việt Nam để giới thiệu, trưng bày, trình diễn các giải pháp, ý tưởng, sản phẩm công nghệ đổi mới sáng tạo đến từ các chủ thể của hệ sinh thái đổi mới sáng tạo.
 
Triển lãm có sự tham gia của nhiều doanh nghiệp lớn như VinGroup, Viettel, MoMo, CMC, Sunshine, Hanaka, VNPT; các doanh nghiệp nước ngoài lớn là Samsung, Intel, Dell, Hitachi, Siemens, Hyosung và cộng đồng start-up cùng các doanh nghiệp nhỏ và vừa, các trường đại học, viện nghiên cứu.
 
Hải An