Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank làm Bí thư tỉnh Hậu Giang

10:10 | 03/07/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Trước đó, Bộ Chính trị đã quyết định điều động, chỉ định ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký MTTQ VN

Cụ thể, Bộ Chính trị quyết định điều động, chỉ định ông Nghiêm Xuân Thành, Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang, nhiệm kỳ 2020-2025.

Chủ tịch Hội đồng quản trị Ngân hàng Vietcombank làm Bí thư tỉnh Hậu Giang - ảnh 1

Trước đó, Bộ Chính trị đã có quyết định điều động ông Lê Tiến Châu, Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Bí thư Tỉnh ủy Hậu Giang nhiệm kỳ 2020 - 2025. Đồng thời điều động, chỉ định ông Châu giữ chức Phó Bí thư Đảng đoàn MTTQ Việt Nam và giới thiệu hiệp thương giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam.

Ngày 30/6, tại Hội nghị lần thứ 5, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông Lê Tiến Châu, giữ chức Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khóa IX, nhiệm kỳ 2019-2024.

Ông Nghiêm Xuân Thành (SN 1969), quê quán ở huyện Yên Lạc, tỉnh Vĩnh Phúc, hiện đang cư trú tại TP Hà Nội. Trình độ học vấn: Tiến sĩ Kinh tế, trình độ lý luận chính trị: Cao cấp.

Trước khi giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Vietcombank (tháng 11-2014), ông Nghiêm Xuân Thành từng giữ các chức vụ: Phó Tổng Giám đốc ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam, Chánh Văn phòng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Tổng giám đốc Vietcombank.

Cuối tháng 1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng ông Nghiêm Xuân Thành được tín nhiệm bầu vào Ban chấp hành Trung ương khóa XIII.

Trong phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Lê Tiến Châu cảm ơn Đoàn Chủ tịch MTTQ Việt Nam đã giới thiệu và Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đã hiệp thương cử ông giữ chức vụ quan trọng này. Ông Lê Tiến Châu cũng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, Ban Tổ chức Trung ương và các cơ quan Trung ương đã quan tâm, tin tưởng giao cho ông trọng trách này.

Ông Lê Tiến Châu bày tỏ qua theo dõi và thực tế công tác ở địa phương cũng như Trung ương, ông nhận thấy công tác Mặt trận từ Trung ương đến cơ sở ngày càng đổi mới.

Công tác mặt trận có trọng tâm, trọng điểm, thiết thực, hiệu quả, bám sát chức năng, nhiệm vụ được quy định trong Hiến pháp và pháp luật, đóng góp quan trọng trên nhiều lĩnh vực của đời sống xã hội. Vị thế, vai trò quan trọng của Mặt trận trong hệ thống chính trị các cấp càng được khẳng định.

Ông bày tỏ vinh dự được “kề vai, sát cánh” cùng tập thể Lãnh đạo Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, và “nguyện sẽ nỗ lực hết mình, tập trung nghiên cứu, khiêm tốn học hỏi, sâu sát cơ sở.

Đan Trường (TH)