Chủ tịch Trần Đình Long: Dung Quất 2 sẽ giúp doanh thu Hòa Phát tăng thêm 80.000 – 100.000 tỷ đồng mỗi năm

Đức Quyền 15:07 | 30/03/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) Trần Đình Long cho biết Hòa Phát phải tập trung nguồn lực cho dự án Khu Liên hợp Sản xuất Gang thép Dung Quất 2 nên không chia cổ tức năm 2022. Sau khi hoàn thành, dự án này có thể sẽ đóng góp khoảng 80.000 – 100.000 tỷ đồng doanh thu mỗi năm.

Nhà đầu tư tham dự Đại hội cổ đông Tập đoàn Hòa Phát sáng 30/3/2023. (Ảnh: Đức Quyền).

Tại đại hội cổ đông thường niên 2023 do Tập đoàn Hòa Phát (Mã: HPG) tổ chức sáng nay 30/3, Chủ tịch HĐQT Trần Đình Long cho biết tính đến thời điểm này, tổng đầu tư tài sản cố định của dự án Dung Quất giai đoạn 2 đã đạt 75.000 tỷ đồng, tương đương hơn 3 tỷ USD.

Đây là dự án rất lớn, bằng hàng trăm dự án của các doanh nghiệp khác. Tập đoàn đang phải tập trung toàn lực để hoàn thành Dung Quất giai đoạn 2 nên năm nay không chia cổ tức, ông Trần Đình Long cho hay.

Doanh thu của Hòa Phát hiện đạt khoảng 150.000 tỷ đồng mỗi năm. Ước tính sau khi hoàn thành, Dung Quất 2 sẽ đóng góp thêm 80.000 – 100.000 tỷ đồng doanh thu hàng năm, Chủ tịch Hòa Phát chia sẻ với cổ đông sáng 30/3.

Trong năm 2022, Hòa Phát ghi nhận doanh thu thuần 141.409 tỷ đồng, lợi nhuận sau thếu 8.444 tỷ đồng, tương ứng với biên lãi ròng 6%. Các kết quả này đều thấp hơn so với mức doanh thu thuần 149.680 tỷ, lãi sau thuế 34.521 tỷ, biên lãi thuần 23,1% trong năm 2021.

Sang năm 2023, Hòa Phát đặt mục tiêu doanh thu 150.000 tỷ đồng và lãi sau thuế 8.000 tỷ, lần lượt tăng 6% và giảm 5% so với thực hiện trong năm ngoái.

Lợi nhuận năm 2022 của Hòa Phát sụt giảm sâu so với đỉnh lịch sử trong năm 2021.

Ông Trần Đình Long nhận định thời kỳ khó khăn nhất của ngành thép đã qua, kết quả kinh doanh năm 2022 của Hòa Phát sụt giảm sâu nhưng “không phải quá tồi”, nhà đầu tư không nên chỉ đánh giá riêng kết quả kinh doanh của Hòa Phát mà còn phải xét trong bối cảnh chung toàn ngành.

“Anh Quang bạn tôi (ông Hồ Minh Quang, Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Thép Nam Kim – PV) quý I năm ngoái làm ăn lãi 500 tỷ, quý II lãi 200 tỷ, tổng nửa đầu năm là 700 tỷ. Vậy mà hai quý cuối năm mất hết 700 tỷ rồi còn lỗ thêm 100 tỷ nữa. Nên kết quả kinh doanh của Hòa Phát năm 2022 là không tệ”, ông Trần Đình Long nói.

“Với tình hình khó khăn và tính chu kỳ của ngành thép, nhu cầu năm vừa qua thấp như vậy, kết quả kinh doanh của Hòa Phát là không tồi, thậm chí là rất tốt, Hòa Phát vẫn vững vàng vượt qua”, Chủ tịch Trần Đình Long phát biểu, đồng thời nói thêm rằng lợi nhuận của Hòa Phát năm vừa qua vẫn lớn hơn tổng lợi nhuận của tất cả doanh nghiệp khác trên sàn chứng khoán.

Doanh thu của Hòa Phát những năm gần đây đạt khoảng 150.000 tỷ đồng.

Lãnh đạo Hòa Phát cho biết dự án Dung Quất giai đoạn 2 có thể hoàn thành vào quý I/2025 và cần khoảng hai năm để đạt tối đa công suất. Chủ tịch Trần Đình Long cũng lưu ý rằng Dung Quất 2 là dự án rất lớn và phức tạp nên thời gian biểu có sự xê dịch, ngoài dự kiến.

Chia sẻ về kết quả kinh doanh quý đầu năm 2023, vị Chủ tịch HĐQT sinh năm 1961 này cho biết Hòa Phát lỗ trong tháng 1 và tháng 2, sang tháng 3 tình hình khả quan hơn. Về con số cụ thể, ông Long chưa tiết lộ và hẹn cổ đông đợi đến khoảng ngày 25/4 khi Hòa Phát ra báo cáo tài chính.