Chủ tịch vừa ‘bán chui’ cp LDG không nhận đồng lương thưởng nào trong 6 tháng đầu năm

Lạc Lạc 08:21 | 18/08/2023 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Theo báo cáo kiểm toán năm 2022 và báo cáo tài chính hợp nhất quý II/22023, ông Nguyễn Khánh Hưng, Chủ tịch CTCP Đầu tư LDG (mã: LDG) chỉ nhận về vỏn vẹn 65 triệu đồng thu nhập cho cả năm ngoái và chưa nhận đồng thù lao nào trong 6 tháng đầu năm nay.

Trong năm 2022, LDG đã chi 8,4 tỷ trả tiền lương cho HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và Uỷ ban Kiểm toán. Trong đó, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng chỉ nhận về 5 triệu đồng, không có thù lao, thấp nhất trong ban lãnh đạo doanh nghiệp. 

Trong khi đó, Phó Chủ tịch là ông Nguyễn Minh Khang nhận về gần 2,5 tỷ đồng, tương đương hơn 200 triệu/tháng; ông Ngô Văn Minh, thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc nhận về 1,7 tỷ đồng; 3 Phó Tổng Giám đốc nhận về trung bình 1,1 tỷ đồng. Kế toán trưởng Lê Thị Phương Uyên còn nhận về hơn 800 triệu, gấp 160 lần tiền lương của ông Hưng. 

Bên cạnh tiền lương, LDG cũng ghi 339 triệu trả thù lao. Theo đó, vị Chủ tịch đã nhận về 60 triệu, bằng với Phó Chủ tịch Nguyễn Minh Khang và 2 thành viên HĐQT khác là Lê Văn Vũ và Ngô Ngọc Huyên.  

Như vậy, cả năm 2022, ông Hưng nhận về 65 triệu đồng cho tiền lương và thù lao, tương đương hơn 5,4 triệu đồng mỗi tháng.  

 Chủ tịch HĐQT LDG Nguyễn Khánh Hưng chỉ nhận về mức lương vỏn vẹn 5 triệu đồng cho cả năm 2022. Ảnh chụp màn hình BCTC kiểm toán năm 2022 

Sang năm 2023, báo cáo tài chính hợp nhất quý II cho thấy Chủ tịch Hưng không nhận về bất cứ khoản tiền lương hay thù lao nào trong nửa đầu năm 2023.

Trong khi đó, Phó Chủ tịch Khang nhận về hơn 1,1 tỷ, tương đương hơn 188 triệu/tháng; thành viên HĐQT kiêm quyền Tổng Giám đốc Ngô Văn Minh nhận về 870 triệu tương đương 145 triệu/ tháng; Phó Tổng giám đốc và Thư ký trưởng nhận về hơn 430 triệu đồng trong 6 tháng. 

 Nửa đầu năm, ông Hưng không nhận về đồng thù lao nào từ LDG. Ảnh chụp màn hình BCTC hợp nhất quý II

Theo tìm hiểu, sau khi tốt nghiệp cử nhân luật, Chủ tịch Nguyễn Khánh Hưng về đầu quân cho Tập đoàn Đất Xanh (mã: DXG) trên cương vị Phó Tổng giám đốc trước khi điều hành Đầu tư LDG trong vai trò Tổng Giám đốc và ngồi vào ghế Chủ tịch HĐQT công ty này từ năm 2016 cho đến nay. Cũng từ năm 2004 đến năm 2021, ông giữ chức Phó Chủ tịch HĐQT CTCP Tập đoàn Đất Xanh, trước khi Đất Xanh thoái vốn khỏi LDG.

Ngoài ra, ông Hưng còn giữ chức Chủ tịch HĐQT CTCP Bất động sản Unihomes trong giai đoạn từ 2015 - 2019.

Gần đây, ông Hưng bị Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM (HoSE) thông báo hủy giao dịch hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG do bán mà không không báo cáo, không công bố thông tin trước khi thực hiện giao dịch.

Cụ thể, HOSE cho biết qua theo dõi và kiểm tra giao dịch nhận thấy trong phiên 15/8, ông Hưng đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG qua tài khoản mở tại CTCP Chứng khoán Rồng Việt (VDSC) mà không công bố thông tin theo quy định. Toàn bộ số cổ phiếu trên đều được giao dịch thông qua khớp lệnh với giá trị giao dịch đạt gần 16,7 tỷ đồng.

Ngay sau đó, ông Hưng đã có văn bản giải trình gửi đến HĐQT cũng như cổ đông của Công ty. Theo vị Chủ tịch, ngày 15/8, ông đã thực hiện giao dịch bán hơn 2,6 triệu cổ phiếu LDG nhưng do trong thời gian từ 8-15/8, ông đang trong chuyến công tác xa nên không thể trực tiếp thực hiện công bố thông tin. Thay vào đó, ông giao cho thư ký thực hiện công bố thông tin nhưng do nhân sự mới chưa nắm rõ quy định nên dẫn đến sai sót, làm chậm trễ quá trình công bố thông tin.

Ngay trong ngày 15/8, khi phát hiện sai sót, ông Hưng cho biết đã yêu cầu xử lý bổ sung để đảm bảo đúng quy định và dừng mọi giao dịch.

Mặt khác, trong văn bản giải trình, Chủ tịch LDG cho rằng giao dịch trên là của cá nhân ông, không phải giao dịch cổ phiếu do Công ty sở hữu và không liên quan đến quyền lợi của Công ty. Bên cạnh đó, việc giao dịch cũng không liên quan đến quyền lợi giữa Công ty với đối tác và khách hàng.

Động thái thoái bớt vốn của ông Hưng diễn ra trong bối cảnh giá cổ phiếu LDG đang trên đà phục hồi. Tính đến hết phiên 17/8, giá cổ phiếu này đã tăng gần 50% so với đầu năm, lên 5.980 đồng/cp, tuy nhiên giá này đã giảm sàn 6,8% so với phiên trước đó.