Trong bối cảnh sức mua nội địa dần cải thiện từ đầu năm 2026, nhóm doanh nghiệp tiêu dùng – bán lẻ đang ghi nhận sự phục hồi rõ nét cả về doanh thu lẫn lợi nhuận. Theo đánh giá từ các công ty chứng khoán, xu hướng mở rộng hệ thống bán lẻ hiện đại tiếp tục được đẩy mạnh trong năm nay, đặc biệt tại khu vực miền Bắc và miền Trung, tạo dư địa tăng trưởng lớn cho các doanh nghiệp đầu ngành.
Thị trường chứng khoán Việt Nam từ đầu tháng 3 đến trung tuần tháng 5/2026 trải qua một nhịp tăng mạnh khi VN-Index bứt phá từ vùng hơn 1.590 điểm lên sát mốc 1.930 điểm. Dòng tiền đầu cơ cùng dòng vốn tổ chức quay trở lại kéo hàng loạt cổ phiếu tăng mạnh, tuy nhiên cũng có nhiều mã không tăng cùng các con 'sóng' của VN-Index.
So với thông báo trước là chỉ giao dịch phiên chiều, cổ phiếu DGC của Hóa chất Đức Giang vẫn được giao dịch trong cả ngày nhưng bị giới hạn ở hình thức khớp lệnh định kỳ theo lô chẵn.
Trong phiên 19/5, khối tự doanh duy trì trạng thái bán ròng khoảng 190 tỷ đồng, tuy nhiên vẫn ghi nhận lực mua tập trung ở hai mã VIC và VHM với giá trị đáng kể.
Các tổ chức xếp hạng toàn cầu đang cho thấy sức ảnh hưởng ngày càng lớn đối với dòng vốn tại châu Á. Trong khi Hàn Quốc và Việt Nam kỳ vọng đón thêm dòng tiền sau các quyết định của FTSE Russell, Indonesia lại đối mặt áp lực rút vốn khi một số cổ phiếu bị MSCI loại khỏi rổ chỉ số.
Sau chuỗi 8 tuần tăng điểm ngoạn mục, thị trường chứng khoán Việt Nam chính thức xác lập một cột mốc lịch sử mới. Tuy nhiên, bức tranh phân hóa của thị trường ngày càng rõ nét giữa các nhóm ngành, buộc nhà đầu tư phải lựa chọn kỹ lưỡng hơn thay vì “mua gì cũng thắng” như giai đoạn trước.
Trong tuần, VN-Index biến động rung lắc dưới áp lực chốt lời ở nhóm vốn hóa lớn; nhà đầu tư nước ngoài tiếp tục bán ròng gần 4.000 tỷ đồng trên toàn thị trường; dòng vốn ngoại tập trung bán ròng VHM, FPT, ACB và nhiều cổ phiếu ngân hàng, thép.