Chuyên gia tài chính Jim Cramer: Sẽ là sai lầm nếu chỉ nhìn vào CPI và bán tháo cổ phiếu

Phương Lê 11:09 | 15/07/2022 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhà đầu tư Jim Cramer nói rằng nếu nhìn vào CPI và tin rằng FED sẽ tăng lãi suất lên 10% để bán tháo cổ phiếu, đó sẽ là quyết định sai lầm.

Chuyên gia tài chính, nhà đầu tư Jim Cramer cho biết trong khi giá tiêu dùng tăng mạnh hơn trong tháng 6 so với dự đoán ​​của Phố Wall, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (FED) đã gần đánh bại được lạm phát.

Nhà đầu tư kỳ cựu Jim Cramer cho rằng: “Tôi nghĩ rằng thị trường sẽ chạm đáy ngắn hạn vì FED có thể thông qua một đợt tăng lãi suất lớn hơn nữa và sau đó tuyên bố chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát”. 

“Tôi biết nghe có vẻ điên rồ nếu nói rằng chúng ta đang chiến thắng trong cuộc chiến chống lạm phát trong khi chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 9,1% vào tháng trước. Nhưng tôi tin vào điều đó”, ông nói thêm. 

Theo Cục Thống kê Lao động Mỹ, CPI đo lường hàng hóa và dịch vụ hàng ngày của Mỹ đã tăng 9,1% trong tháng 6 so với cùng kỳ năm trước. Sau thông báo, các chỉ số chính của thị trường chứng khoán Mỹ đóng cửa giảm nhẹ sau khi giằng co trong phiên giao dịch hôm 13/7. 

Cramer tin rằng lạm phát đã đạt đỉnh, bất chấp số liệu cho thấy tình hình đang nóng do sự sụt giảm gần đây của giá dầu và các mặt hàng khác. “Tôi không cho rằng nhôm, đồng, thép và gỗ nên nhất thiết được coi như liên quan đến tiêu dùng. Nhưng giá của tất cả các mặt hàng này đều đang giảm mạnh”, ông Cramer nói.

Ông nói thêm rằng các chỉ số khác cho thấy người tiêu dùng đang bắt đầu giảm chi tiêu, bao gồm cả việc dư thừa hàng tồn kho đang thách thức các nhà bán lẻ và thời gian hồi phục của thị trường nhà ở, ủng hộ lý thuyết của ông.

“Nếu ai đó nhìn vào CPI hôm nay và bán cổ phiếu vì tin rằng FED sẽ nâng lãi suất lên 10%, họ đã sai lầm”, ông Cramer nhấn mạnh.  

 

FED bắt đầu nâng lãi suất hồi tháng 3 và đến nay đã nâng tổng cộng 1,5%. Các thị trường tài chính dự báo FED sẽ nâng lãi suất tổng cộng 3,5-3,75% trong năm nay.

Vài tuần gần đây, quan chức FED ra tín hiệu ủng hộ việc tiếp tục nâng lãi thêm 75 điểm cơ bản (0,75%) trong cuộc họp chính sách ngày 26-27/7. Tuy nhiên, trái với dự báo về khả năng lạm phát hạ nhiệt, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 6 của Mỹ đã tăng 9,1% so với năm ngoái, mức tăng hàng tháng cao nhất kể từ tháng 11/1981. Diễn biến này lập tức khiến thị trường dự báo FED có thể trở nên quyết liệt hơn trong thắt chặt tiền tệ. Các nhà đầu tư đang dự đoán một đợt tăng lãi suất 1%, cao hơn so với mức tăng 0,75% của tháng 6, bất chấp những dự báo rằng hành động cứng rắn hơn của FED có khả năng lớn gây ra suy thoái.