Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ đưa ra khuyến nghị đối với nền kinh tế lớn nhất thế giới

Vân Anh 08:00 | 26/12/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Cựu Bộ trưởng Tài chính Mỹ Lawrence Summers vừa đưa ra khuyến nghị đối với nền kinh tế Mỹ trong những năm tới với nguy cơ tiếp tục trì trệ.

Ông Summers cho rằng Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed) đã chậm trễ trong việc phát hiện những nguy cơ lạm phát và hành động chậm chạp để hạ nhiệt giá cả có thể khiến nền kinh tế rơi vào tình trạng "lao dốc".

Mặc dù vậy, ông cho biết Fed vẫn quá tự tin vào việc dự báo tỷ lệ thất nghiệp duy trì ở mức thấp cùng với lạm phát giảm. Trong tháng này, các quan chức Fed dự kiến tỷ lệ thất nghiệp sẽ tăng trong ba năm tới. Ông Summers cũng cho biết, áp lực giá có nghĩa là chi phí vay trên các thị trường tài chính có khả năng tăng - mặc dù các nhà đầu tư dường như đang dự báo lạm phát cuối cùng sẽ được kiềm chế.

Cũng trong tháng này, các quan chức Fed dự báo lãi suất qua đêm có thể tăng từ mức 0% hiện nay lên 1,60% vào cuối năm 2023 và 2,10% vào năm 2024.

Về dài hạn, ông Summers cho biết nền kinh tế Mỹ vẫn còn nhiều rủi ro trì trệ, tăng trưởng có xu hướng chậm lại./