Đại dịch hoành hành, chi tiêu quân sự toàn cầu không giảm mà còn tăng mạnh

09:33 | 27/04/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Bất chấp việc đại dịch Covid-19 vẫn đang hoành hành, chi tiêu quân sự toàn cầu không những không giảm mà còn tăng bất ngờ. Theo giới chuyên gia, Hoa Kỳ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới.

Theo số liệu do Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm công bố ngày 26/4 cho thấy, trong bối cảnh đại dịch toàn cầu mới bùng phát, chi tiêu quân sự thế giới tiếp tục tăng trong năm 2020, đạt gần 2 nghìn tỷ USD.

Theo một báo cáo của tổ chức tư vấn Thụy Điển, năm 2020, chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng 2,6% lên 1981,0 tỷ USD, trong khi tổng sản phẩm quốc nội (GDP) toàn cầu đã giảm 4,4% trong cùng thời kỳ.

Năm 2020, chi tiêu quân sự toàn cầu chiếm 2,4% GDP toàn cầu, cao hơn mức 2,2% của năm 2019, mức tăng lớn nhất so với cùng kỳ năm trước kể từ khi cuộc khủng hoảng tài chính quốc tế bùng nổ.

12 quốc gia thành viên NATO đã đạt được mục tiêu chi tiêu quốc phòng vào năm ngoái, tức là chi tiêu quân sự chiếm ít nhất 2% GDP. 9 quốc gia thành viên NATO đã đạt được mục tiêu này vào năm 2019.

Đại dịch hoành hành, chi tiêu quân sự toàn cầu không giảm mà còn tăng mạnh - ảnh 1

Ảnh minh họa.

Tác giả của báo cáo, Diego López da Silva, nói với các phóng viên AFP rằng chi tiêu quân sự toàn cầu đã tăng bất ngờ. Ông nói rằng do dịch bệnh Covid-19, thế giới có thể hy vọng chi tiêu quân sự sẽ giảm nhưng chúng ta có thể kết luận tương đối rằng, ít nhất vào năm 2020, đại dịch không có tác động đáng kể đến chi tiêu quân sự toàn cầu.

Báo cáo cũng chỉ ra rằng Hoa Kỳ là quốc gia chi tiêu quân sự lớn nhất thế giới, vào năm 2020, chi tiêu quân sự tăng 4,4% so với cùng kỳ năm ngoái, ước tính đạt 778 tỷ USD, chiếm xấp xỉ 39% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu. Đây là năm thứ ba liên tiếp Hoa Kỳ có mức tăng trưởng chi tiêu quân sự cao.

Trung Quốc là quốc gia đứng thứ hai thế giới về chi tiêu quân sự trong năm 2020 với 252 tỷ USD, chiếm 13% tổng chi tiêu quân sự toàn cầu và tăng 1,9% so với một năm trước đó. Chi tiêu quân sự Trung Quốc tăng liên tục trong 26 năm qua, báo cáo của SIPRI cho biết.

Alexandra Markstein - một chuyên gia khác, chia sẻ thêm rằng, điều này phản ánh Hoa Kỳ ngày càng quan tâm hơn đến các mối đe dọa từ các đối thủ cạnh tranh chiến lược.

Da Silva nói rằng không có dấu hiệu cho thấy chính quyền Biden sẽ giảm chi tiêu quân sự. Ông cũng nhấn mạnh, việc các quốc gia có duy trì mức chi tiêu quân sự rất cao trong năm thứ hai của đại dịch Covid-19 hay không vẫn còn phải xem xét và quan sát.

Có những dấu hiệu cho thấy đại dịch Covid-19 đã ảnh hưởng đến chi tiêu quân sự ở một số quốc gia. Các quốc gia như Chile và Hàn Quốc đã phân bổ lại rõ ràng một phần ngân sách quân sự của họ để ứng phó với dịch bệnh.

Xem thêm: Mỹ đưa các công ty quân sự Myanmar vào danh sách đen

Tùy Ý