Dân môi giới lo sợ trước tin xử phạt người nhắn tin `rác` quảng cáo BĐS

10:46 | 30/10/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Mới đây, một người đàn ông đã bị xử phạt hành chính vì nhắn tin "rác" quảng cáo BĐS. Thông tin này khiến dân môi giới bất động sản không khỏi hoang mang, lo lắng.
Nhận "trái đắng" vì nhắn tin quảng cáo dịch vụ
 
Ngày 28/10, theo Công luận, Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Hà Nội cho biết Sở vừa quyết định xử phạt hành chính 2 trường hợp có hành vi phát tán cuộc gọi, nhắn tin rác quảng cáo khi chưa có sự đồng ý của người nhận.
 
Dân môi giới lo sợ vì xử phạt nhắn tin
 
Cụ thể, Công ty TNHH Transcosmos Việt Nam đã bị xử phạt hành chính 7,5 triệu đồng vì thực hiện hành vi gọi điện thoại quảng cáo dịch vụ bảo hiểm khi chưa được người nhận đồng ý. Công ty Transocsmos đã dùng số điện thoại 024xxxxxx91 để gọi điện quảng cáo cho dịch vụ bảo hiểm liên kết với bên Bảo Việt. Hành vi này đã vi phạm khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2020.
 
Đáng chú ý, trường hợp khác bị xử phạt vì vi phạt khoản 2 Điều 11 Nghị định số 91/2020 là ông L.M.D. (Long Biên, Hà Nội). Ông D. đã nhắn tin quảng cáo bất động sản dù chưa được người sử dụng đồng ý, do đó đã bị xử phạt hành chính 3,75 triệu đồng.
 
Thực tế, đối với nhiều người, những tin nhắn hoặc điện thoại với nội dung chào bán các sản phẩm như bảo hiểm, bất động sản,... thường gây phiền phức, khó chịu. Tình trạng các cuộc gọi "rác", tin nhắn "rác" đã gây cản trở, ảnh hưởng tới công việc, sinh hoạt thường ngày.
 
Nghị định 91 về chống tin nhắn "rác", cuộc gọi "rác" và thư điện tử rác có hiệu lực từ tháng 10/2020 đã khiến tình trạng trên giảm bớt phần nào. Tuy nhiên, điều này cũng đồng nghĩa với việc các công ty bán hàng, môi giới sẽ không còn có thể gọi điện hay nhắn tin chào mời khách hàng nữa.
 
Dân môi giới lo lắng
 
Theo Cafeland, lãnh đạo một công ty môi giới bất động sản tại Hà Nội thừa nhận điều này sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới nhiều doanh nghiệp, công ty. Bởi từ trước đến nay, bên cạnh việc tư vấn trực tiếp hay phát tờ rơi, hình thức nhắn tin và gọi điện quảng cáo, mời chào mua bất động sản vẫn luôn được dân môi giới sử dụng.
 
Anh Trung, một người môi giới bất động sản tại Hà Nội cho hay trước nay anh vẫn hay sử dụng hình thức nhắn tin, gọi điện quảng cáo BĐS, tuy nhiên sau khi Nghị định 91 có hiệu lực, anh đã cẩn thận hơn khi sử dụng hình thức này.
 
Dân môi giới lo sợ vì xử phạt nhắn tin
 
Một số chuyên gia bất động sản nhận định, từ trước đến nay, hình thức "telesales" - tức bán hàng qua điện thoại vẫn luôn là phương thức được nhiều doanh nghiệp, công ty bất động sản sử dụng để quảng cáo, giới thiệu bất động sản. Tuy nhiên, hình thức này dựa trên việc khai thác thông tin, dữ liệu không chính thống nên đã gây ra tình trạng phiền phức, khó chịu đối với rất nhiều thuê bao. Sau khi Nghị định 91 có hiệu lực, dự kiến các công ty bất động sản sẽ phải tìm một giải phát tiếp cận và bán hàng chuyên nghiệp, hiệu quả hơn.
 
Dân môi giới lo sợ vì xử phạt nhắn tin
 
Trước đó, Nghị định 91/2020 của Thủ tướng Chính phủ về chống tin nhắn rác, cuộc gọi rác, thư điệnt ử rác đã có hiệu lực từ đầu tháng 10/2020. Đáng chú ý, theo Điều 32 Nghị định 91/2020 thì các tổ chức, cá nhân thực hiện hành vi gọi điện quảng cáo, nhắn tin đăng ký quảng cáo dù người sử dụng từ chối hoặc không trả lời nhận tin nhắn đăng ký quảng cáo sẽ bị xử phạt hành chính từ 5-10 triệu đồng. Điều 33 của Nghị định này cũng thêm quy định cụ thể về việc cung cấp dịch vụ thư điện tử, tin nhắn, gọi điện thoại quảng cáo và dịch vụ qua tin nhắn, tùy thuộc vào mức độ của hành vi vi phạm thì sẽ bị xử phạt số tiền từ 10-170 triệu đồng.
 
 
Linh Chi (t/h)