Danh tính cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh rơi lầu tử vong

19:42 | 02/12/2020 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Một cựu sinh viên trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học bất ngờ rơi từ tầng 6 xuống đất tử vong. Nạn nhân được xác định là N.H.T. (28 tuổi).
Công an quận 10 (TP Hồ Chí Minh) cho biết, chiều hôm nay (2/12), đơn vị nhận được tin báo về việc một cựu nam sinh trường Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh rơi lầu tử vong. Ngay sau đó, đơn vị phối hợp với Công an phường 13 và các đơn vị nghiệp vụ đến phong tỏa hiện trường, lấy lời khai nhận chứng, điều tra nguyên nhân vụ việc.

Một nhân chứng có mặt tại hiện trường cho biết, khoảng 15h30 cùng ngày, sinh viên trong trường đại học Ngoại ngữ - Tin học đi trên đường Sư Vạn Hạnh (phường 13, quận 10, TP Hồ Chí Minh) thì nghe thấy có tiếng động lớn nên kéo nhau chạy đến xem.

Lúc này, nhiều sinh viên phát hiện ra một nam thanh niên nằm bất động trên nền bê tông. Bên cạnh đó có chậu cây vỡ vụn nên nhanh chóng báo cho bảo vệ và ban giám hiệu nhà trường.

Ngay sau đó, nhà trường gọi xe cứu thương của Bệnh viện 115 để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng người này đã tử vong. Ít phút sau Công an có mặt tại hiện trường. 
 
Vụ cựu sinh viên ĐH Ngoại ngữ - Tin học rơi lầu tử vong
Trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP Hồ Chí Minh

Cơ quan chức năng xác định, nạn nhân là N.H.T. (28 tuổi, ngụ quận 11, TP.HCM), rơi từ lầu 6 xuống đất tử vong. T. là cựu sinh viên của trường Đại học Ngoại Ngữ - Tin Học.

Trước đó vào ngày 1/12 xảy ra vụ việc một nam sinh 16 tuổi rơi từ sân thượng của một tòa nhà cao 4 tầng trong trường Cao đẳng xuống đất tử vong. 

Theo Công an TP Dĩ An (Bình Dương), sự việc xảy ra tại trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An (đường 30/4, phường Bình Thắng, TP Dĩ An, tỉnh Bình Dương). 

Theo đó, khoảng 8h cùng ngày, các sinh viên nhìn thấy một người rơi từ sân thượng của tòa nhà cao 4 tầng xuống đất tử vong. Ngay sau đó sự việc được trình báo Công an.

Qua điều tra xác định, nam sinh này rơi từ sân thượng xuống. Tuy nhiên, phía trên không có đồ đạc gì. Nạn nhân là em Đỗ Quốc T, 16 tuổi, quê Trảng Bom, Đồng Nai. Em T là học sinh của một Trường THPT trên địa bàn TP.Dĩ An và em đang theo học một lớp dạy nghề trong Trường Cao đẳng Công nghệ Đồng An.
 
Khám nghiệm hiện trường vụ giết người, phân xác ở quận 7


Hương Quỳnh