Áp lực bán dâng cao trong phiên chiều đã đẩy cổ phiếu Vinaconex (Mã: VCG) rơi thẳng về giá sàn, trong bối cảnh dòng tiền trên thị trường có dấu hiệu đảo chiều mạnh.
Nhóm cổ phiếu thượng nguồn dầu khí đang bước vào chu kỳ tăng trưởng mới, trong đó PVS và PVD nổi lên là những điểm sáng đầu tư nhờ backlog gia tăng, lãi tỷ giá hỗ trợ tăng trưởng, cùng triển vọng thăm dò – khai thác khả quan tạo dư địa mở rộng đội giàn khoan.
Khối ngoại tiếp tục xu hướng bán ròng trên toàn thị trường với giá trị hơn 3.100 tỷ đồng trong bối cảnh VN-Index điều chỉnh kỹ thuật, thanh khoản suy giảm và tâm lý nhà đầu tư trở nên thận trọng.
Thị trường chứng khoán khép lại phiên 23/1 trong trạng thái tiêu cực khi sắc đỏ lan rộng về cuối ngày. Sau phần lớn thời gian giằng co quanh tham chiếu, VN-Index bất ngờ trượt sâu sau 14h, đóng cửa tại 1.870,79 điểm, giảm 12 điểm, tương đương 0,63%.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông Nguyễn Văn Cương – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Sông Đà 2 (mã chứng khoán: SD2) do vi phạm quy định về công bố thông tin khi thực hiện giao dịch cổ phiếu. Tổng số tiền phạt 238 triệu đồng, bị đình chỉ hoạt động giao dịch chứng khoán trong thời hạn 4 tháng.
Thanh tra Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) vừa ban hành Quyết định số 67/QĐ-KPHQ về việc buộc thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả đối với Ngân hàng TMCP Quân đội (mã MBB).
Năm 2025, Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank, HoSE: VPB) ghi nhận kết quả kinh doanh bứt phá, vượt dự báo của nhiều tổ chức tài chính. Diễn biến tích cực này đã thúc đẩy nhiều công ty chứng khoán điều chỉnh tăng giá mục tiêu và đưa ra khuyến nghị “Mua” hoặc “Khả quan” đối với cổ phiếu VPB, dựa trên chất lượng tài sản cải thiện và triển vọng tăng trưởng lợi nhuận tích cực trong thời gian tới.
Tính đến cuối năm 2025, tổng giá trị cho vay margin của ngành chứng khoán vượt ngưỡng 400.000 tỷ đồng. Trong đó, 35 công ty dẫn đầu đang có dư nợ 386.760 tỷ đồng.
Sau mức tăng trưởng tích cực trong năm 2025, MBS dự báo năm 2026, ngành xây dựng và thép sẽ tiếp tục duy trì đà tăng trưởng, lần lượt khoảng 10% và 7% so với cùng kỳ. Động lực chính đến từ vị thế đầu ngành của các doanh nghiệp lớn, cùng nhu cầu mạnh mẽ từ các dự án hạ tầng và xây dựng dân dụng, qua đó tạo dư địa cho lợi nhuận ròng tăng trưởng khả quan.