Thời gian qua, Hà Nội đã tạo nên cơ sốt giá từ các phiên đấu giá đất. Nhiều địa phương đã có giá trúng cao gấp nhiều lần khởi điểm. Vì thế, phiên đấu giá 23 thửa đất tại xã Phúc Lâm, huyện Mỹ Đức tới đây hứa hẹn sôi động khi giá khởi điểm chỉ từ 4,9 triệu đồng/m2.
Báo cáo mới nhất của Cushman & Wakefield Việt Nam về thị trường căn hộ Thành phố Hồ Chí Minh, phân khúc hạng sang chiếm ưu thế với 59% thị phần nguồn cung mới trong nửa đầu năm 2024.
Các nhà đầu tư nước ngoài đã bán ròng 3,8 tỷ USD cổ phiếu tại Hàn Quốc, Ấn Độ, vùng lãnh thổ Đài Loan (Trung Quốc), Indonesia, Thái Lan, Philippines... trong tháng 8, sau hai tháng mua ròng liên tiếp.
Từ năm 2021 đến cuối tháng 8/2024, cả nước đã khởi động tổng cộng 619 dự án nhà ở xã hội, với quy mô khoảng 561.816 căn. Tuy nhiên, kết quả thực tế cho thấy chỉ có 79 dự án đã được hoàn thành.
Tình trạng đầu cơ, thổi giá đất, tạo giá ảo… không phải là câu chuyện mới của thị trường bất động sản Việt Nam nhưng lại đang “nóng” hơn bao giờ hết với kết quả đấu giá ở Hoài Đức, Hà Nội vừa diễn ra. Điều này đang đặt ra câu hỏi liệu đây là giá thật hay có tình trạng đầu cơ, thổi giá?
Trong bối cảnh thị trường bất động sản Trung Quốc đình trệ, việc các địa phương như Thượng Hải điều chỉnh các quy định về đấu giá đất đang tạo ra những động lực mới cho thị trường.
Đấu giá đất thực chất là nhằm hướng tới thị trường bất động sản minh bạch, đưa tài sản tiếp cận với người có nhu cầu ở thực sự, giúp phát huy cao giá trị của tài sản hàng hóa đặc biệt đó là quyền sử dụng đất. Do đó, đấu giá đất không chỉ mang ý nghĩa kinh tế mà còn mang ý nghĩa xã hội.