Phát biểu tại Hội thảo chuyên đề với chủ đề “Lành mạnh hóa thị trường tài chính và thị trường bất động sản để phát triển kinh tế nhanh và bền vững”, diễn ra ngày 17/12, bà Vũ Thị Chân Phương, Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán (UBCK) Nhà nước cho biết, dù còn nhiều khó khăn nhưng cơ hội vẫn còn cho thị trường chứng khoán Việt Nam.
Thị trường chứng khoán Việt Nam đã khép lại một tuần gần như đi ngang trong bối cảnh có nhiều sự kiện tác động kể cả trong và ngoài nước. Tuần này, thị trường trong nước diễn biến tích cực hơn chứng khoán thế giới một phần nhờ khối ngoại tiếp tục mua ròng sang tuần thứ 6 liên tiếp.
Ủng hộ việc đánh thuế người bỏ hoang đất, luật sư Nguyễn Thanh Hà, Chủ tịch Công ty luật SBLAW, cho biết hiện nay rất nhiều dự án đất vàng mà chủ đầu tư “xí phần” rồi không triển khai để treo hàng chục năm, hoặc nhiều người dân đầu cơ đất đai khi cứ mua xong lại để đó chờ lên giá để bán.
Nhiều dự án bất động sản trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa vừa được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thanh Hoá thông báo gia hạn thời gian đăng ký thực hiện và đây là giải pháp để tìm kiếm nhà đầu tư.
Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 26/2022/QĐ-TTg ngày 16/12/2022 về thành lập, tổ chức và hoạt động của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam.
Ngày 15/12, Công ty Cổ phần Đầu tư và Công nghiệp Tân Tạo (ITA) có thông báo giao dịch cổ phiếu (cp)/ chứng chỉ quỹ/ chứng quyền có bảo đảm của người nội bộ và người có liên quan của người nội bộ gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
Ông Nguyễn Quốc Anh, Phó TGĐ Batdongsan.com.vn cho rằng, tính từ thời điểm khi Ngân hàng Nhà nước có động thái hạ trần lãi suất cho đến lúc thị trường bất động sản (BĐS) bắt đầu đảo chiều và có bước phục hồi là phải mất khoảng 1,5 năm.
Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Văn Sinh cho biết, hiện các địa phương có hơn 1.000 dự án cần phải tháo gỡ. Nếu tháo gỡ được các dự án này, nguồn cung bất động sản được cải thiện đáng kể.
Kết thúc tháng 11/2022, kinh doanh bất động sản vẫn tiếp tục giữ vị trí thứ 2 trong danh sách các ngành thu hút vốn đầu tư nước ngoài vào Việt Nam với 2,76 tỷ USD, chiếm 13,1% tổng vốn đầu tư đăng ký. Cùng đó, ước cả năm 2022, tốc độ tăng trưởng GDP đạt khoảng 8%, vượt kế hoạch đề ra là 6 - 6,5%. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn là một trong những thị trường tiềm năng để đầu tư trong khu vực.