Theo ông Trần Thăng Long, trong bối cảnh thị trường còn nhiều yếu tố bất định, nhà đầu tư nên ưu tiên phòng thủ như trong một trận đấu lớn. Thanh khoản cải thiện và thành quả đầu tư ổn định hơn là những tín hiệu cần theo dõi trong giai đoạn tới.
Các chỉ số chính của chứng khoán Mỹ phục hồi mạnh mẽ trong phiên 11/6 sau khi Tổng thống Donald Trump ngừng các cuộc không kích và Iran và tuyên bố hai nước sẽ sớm ký kết thỏa thuận.
Việt Nam đang tiến gần hơn tới cột mốc được FTSE Russell nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi thứ cấp. Đây được xem là một trong những sự kiện quan trọng nhất của thị trường chứng khoán trong nhiều năm qua. Tuy nhiên, theo các cơ quan quản lý và thành viên thị trường, nâng hạng không phải đích đến cuối cùng. Điều quan trọng hơn là xây dựng được một thị trường đủ minh bạch, đủ an toàn và đủ hấp dẫn để giữ chân dòng vốn dài hạn sau khi cánh cửa nâng hạng mở ra.
Phó Chủ tịch UBCKNN Bùi Hoàng Hải cho rằng thị trường chứng khoán Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn chưa từng có, trong bối cảnh quy mô thị trường ngày càng mở rộng, thanh khoản duy trì ở mức cao và các giải pháp nâng hạng, hoàn thiện hạ tầng, phát triển sản phẩm mới đang được đẩy mạnh.
UBND tỉnh Tây Ninh vừa chấp thuận điều chỉnh chủ trương đầu tư Khu công nghiệp Prodezi tại xã Lương Hòa theo mô hình khu công nghiệp sinh thái, đánh dấu bước chuyển từ phát triển công nghiệp truyền thống sang tăng trưởng xanh và kinh tế tuần hoàn. Đáng chú ý, tại cùng địa bàn, CTCP Prodezi Long An còn là chủ dự án Khu dân cư Lương Hòa quy mô hơn 100ha và đường Lương Hòa – Bình Chánh dài 4,5km.
Sau nhịp tăng gần gấp ba chỉ trong hơn hai tuần, DST xuất hiện cổ đông lớn mới nắm hơn 20% vốn. Trong cơ cấu cổ đông của pháp nhân này có ông Đỗ Thành Nhân, cựu Chủ tịch HĐQT Louis Holdings, người từng gắn với vụ án thao túng cổ phiếu BII và TGG.
Theo chuyên gia batdongsan.com.vn, TP HCM đang chuyển từ cách định giá đất mang tính hành chính sang cách định giá dựa trên thị trường, quy hoạch và vai trò phát triển của từng khu vực trong tương lai. Đây có thể là một trong những thay đổi quan trọng nhất của chính sách đất đai trong nhiều năm trở lại đây.
CT Group, Bcons, Kim Oanh, Vingroup, Novaland cùng nhiều doanh nghiệp khác đã cam kết phát triển hơn 51.000 căn nhà cho thuê tại TP HCM. Với sự đồng hành của chính quyền thông qua các cơ chế hỗ trợ về thủ tục và vốn vay, nguồn cung nhà ở dành cho người lao động được kỳ vọng sẽ có bước đột phá trong những năm tới.
Sau sáp nhập, TP HCM hiện có 195 dự án nhà ở xã hội với tổng diện tích khoảng 740 ha. Thành phố đặt mục tiêu nâng quỹ đất dành cho phát triển nhà ở xã hội lên 1.740 ha vào năm 2040, đồng thời triển khai nhiều cơ chế đặc thù nhằm rút ngắn thủ tục đầu tư và thúc đẩy nguồn cung trên thị trường.