Những căn biệt thự hạng sang tại phân khu đóng The Miyabi là tài sản đặc biệt hiếm có trong lòng Thành phố Đảo Hoàng Gia Vinhomes Royal Island, nơi mang tới trải nghiệm sống “xa xỉ thầm lặng” độc bản khiến giới doanh nhân thành đạt sẵn sàng mở hầu bao.
Thị trường chứng khoán Việt Nam được ví như “cá lớn nằm trong ao nhỏ” khi quy mô vốn hóa và thanh khoản đều vượt trội hoàn toàn so với các thị trường cận biên còn lại. Đây là nhận định của các chuyên gia từ Công ty cổ phần Chứng khoán Phú Hưng (PHS) về tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán.
Theo ước tính của Nhóm Ngân hàng Thế giới, nếu thị trường chứng khoán Việt Nam được nâng lên thị trường mới nổi, sẽ có khả năng thu hút khoảng 25 tỷ USD vốn đầu tư mới từ các nhà đầu tư quốc tế vào Việt Nam cho tới năm 2030.
Với kết quả giải ngân hiện tại của gói tín dụng 120.000 tỷ đồng, các chuyên gia đề xuất nên thiết kế gói tín dụng mới, dành riêng cho nhà ở xã hội; đồng thời tán thành việc phát hành trái phiếu Chính phủ để hỗ trợ nguồn vốn cho phân khúc này.
Trong kế hoạch đấu giá năm 2024, TP Hồ Chí Minh dự định đấu giá 4 lô đất trong khu Thủ Thiêm và 3.790 căn hộ chung cư trước đây được xây dựng tái định cư.
Thị trường nhà ở quý I/2024 có nhiều chuyển biến tích cực, hàng loạt dự án quy mô hàng trăm đến vài chục nghìn héc-ta, thậm chí hàng tỷ USD "dồn dập" được công bố, đề xuất đầu tư.
Với mức giảm 4,7% trong phiên 15/4, VN-Index là chỉ số thị trường chứng khoán giảm mạnh nhất toàn cầu. Đồng thời, vốn hóa sàn HOSE giảm gần 244.000 tỷ đồng.
Tại buổi chia sẻ chủ đề “Năm rồng gồng lãi” do Chứng khoán DNSE tổ chức ngày 12/4, các chuyên gia nhận định thị trường đang chịu nhiều áp lực điều chỉnh trong ngắn hạn, song đó là diễn biến bình thường trong một xu hướng tăng. Theo thống kê, các nhóm dự kiến hồi phục/duy trì tăng trưởng lợi nhuận, như ngành ngân hàng, chứng khoán, bán lẻ, bất động sản, công nghệ thông tin, xây dựng, chăn nuôi...