Đi chơi nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10: Phải nâng cao ý thức phòng dịch Covid-19

Theo Baotintuc.vn 09:25 | 19/10/2021 Doanh Nhân Việt Nam trên Doanh Nhân Việt Nam trên
Chia sẻ
Nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, cà phê đã đón lượng khách tăng gấp 3 - 4 lần so với thời điểm chỉ được “bán mang về”.

Tuy nhiên, không ít người lo ngại đúng ngày Phụ nữ Việt Nam (thứ 4 ngày 20/10), dòng người đi chơi sẽ ùn ùn về khu vực trung tâm thủ đô như: Hồ Hoàn Kiếm, chợ Đồng Xuân, phố Hàng Mã, đường Thanh Niên... giống như ngày Tết Trung Thu vừa qua (đêm 21/9). Nhiều ý kiến cho rằng, bên cạnh việc tuyên truyền nâng cao ý thức tuân thủ phòng dịch Covid-19 cho người dân, lực lượng chức năng cần tăng cường trực chốt các điểm giao thông "nóng"; phân luồng người đi lại; xử lý nghiêm những nhóm người tụ tập quá đông tại những nơi công cộng, bởi dịch bệnh vẫn đang hiện hữu.

Mặc dù Hà Nội là một trong 10 tỉnh, thành phố đạt được 70% - 80% bao phủ vaccine mũi 1, người dân thủ đô đã và đang tiêm mũi 2 vaccine để tạo miễn dịch tốt nhất, nhưng cũng không vì thế mà lơ là, chủ quan phòng dịch. Theo Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long, những người tiêm đủ 2 mũi vaccine vẫn có khả năng mắc bệnh và lây nhiễm cho người khác dù nguy cơ mắc bệnh, chuyển nặng và lây nhiễm cho người khác đã giảm.

Hình ảnh người dân thủ đô, đặc biệt là giới trẻ đi chơi, ngồi hàng quán vào tối 18/10 để "mừng sớm" ngày lễ 20/10:

Trời Hà Nội ngớt mưa, tối 18/10, nhiều bạn trẻ đã hẹn gặp bạn bè để giao lưu mừng ngày 20/10 sau 2 tháng Hà Nội giãn cách xã hội.
Lúc 22 giờ tối 18/10, bên trong Nhà hàng Tự do, phố Lê Đại Hành vẫn còn nhiều khách hàng ăn uống.
Quán cà phê trên phố Bà Triệu có diện tích rộng, được các bạn trẻ lựa chọn.
Các thực khách thực hiện nghiêm túc quét mã QR trên PC-COVID.
Tại quầy kem Tràng Tiền, lúc khách chưa đông, việc tuân thủ giãn cách khá tốt. Tuy nhiên sau đó, lượng khách ùn ùn tới, không tránh khỏi tình trạng nhóm đông người.
Các nhân viên cửa hàng kem Tràng Tiền hoạt động không ngừng nghỉ vì đông khách.
Đôi bạn trẻ tìm góc chỗ vắng để tận hưởng vị kem ốc quế ngọt ngào.
Niềm vui khi được đi chơi Bờ Hồ ăn kem.
Các tuyến phố Tràng Tiền, Đinh Tiên Hoàng, Tràng Thi, đường Thanh Niên luôn tấp nập dòng người qua lại mỗi dịp ngày lễ, Tết. 
Quán lẩu đông khách trong những ngày tiết trời se lạnh.
Nhà hàng chả cá Hàng Sơn, phố Trần Hưng Đạo có món chả cá ngon nức tiếng đất Hà Thành.

 

Đồ ăn nhanh bán khá chạy, phần lớn khách đặt mua online.

Chia sẻ của chị Nguyễn Thị Mai, quận Cầu Giấy, Hà Nội nhân dịp ngày lễ 20/10 đi chơi với người thân: